Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-07 17:22:45    
Chính sách tài chính tích cực rút khỏi vũ đài tài chính TQ một cách lặng lẽ.

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Trung Quốc trong năm 2005 sẽ thực thi chính sách tài chính vững chắn, giảm thiểu thích đáng bội chi ngân sách, dự định khống chế bội chi ngân sách 300 tỷ nhân dân tệ, giảm 19,8 tỷ so với năm 2004. Báo cáo dự toán ngân sách của Bộ Tài chính cũng cho thấy tỷ lệ bội chi ngân sách chiếm trong GDP đã từ 2,5 o/o năm 2004 giảm xuất còn 2 o/o, mức giảm là 0,5 o/o.

Cùng với việc thi hành chính sách tài chính vững chắc, chính sách tài chính tích cực thi hành 7 năm qua sẽ rút khỏi vũ đài. Chính sách tài chính tích cực thi hành từ năm 1998 ở TQ đã đóng góp rất lớn, tổng cộng phát hành 910 tỷ nhân dân tệ công trái xây dựng dài hạn, thúc đẩy vài nghìn tỷ đồng đầu tư, mỗi năm đóng góp 1,5—2 o/o cho mức tăng GDP. Vốn xã hội tăng mạnh nên cần thiết chuyển chính sách tài chính tích cực mang tính phình trướng sang chính sách tài chính vững chắc thoáng, chặt thích đáng.

Bội chi ngân sách là một thước đo quan trọng rủi ro tài chính, từ khi thi hành chính sách tài chính tích cực năm 1998 đến nay, mỗi năm đều gây lên sự quan tâm của mọi người. Tài liệu cho thấy từ năm 1999 đến nay bội chi ngân sách của TQ đã từ 1,2 o/o GDP tăng lên tới 2 o/o, trong 4 năm từ 2000—2003 bội chi ngân sách tiếp cận 3 o/o GD là mức cảnh báo quốc tế.

Theo dự toán, bội chi ngân sách năm nay của TQ được xác định 300 tỷ nhân dân tệ, đây là lần đầu tiên bội chi ngân sách bắt đầu giảm từ con số cao tuyệt đối 319 tỷ nhân dân tệ trong 2 năm liền, việc này đánh dấu bội chi ngân sách TQ bước lên con đường giảm. Tuy so với năm trước, bội chi ngân sách năm nay chỉ giảm 19,8 tỷ, nhưng tỷ lệ bội chi đã từ 2,5 o/o giảm xuống còn 2 o/o, mức giảm tương đối lớn; 300 tỷ chiếm 10,3 o/o tổng ngân sách, giảm 1,8 o/o so với năm trước.

Ông Triệu Giang Đào, giám đốc Sở tài chính tỉnh Hà Nam, đại biểu quốc hội nói, tuy con số bội chi ngân sách năm nay vấn ở mức khá cao so với con số tuyệt đối, nhưng do tổng lượng kinh tế TQ không ngừng mở rộng, tỷ trọng bội chi ngân sách chiếm trong GDP tương đối nhỏ, rủi ro tài chính được khống chế.