Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-04 15:49:59    
Sự ra đời của phong trào thể thao Ô-lim-pích hiện đại-5

cri
Sáu là mối đe doạ của chiến tranh và niềm khao khát hoà bình của mọi người đã thúc đẩy sự nổi lên của phong trào thể thao Ô-lim-pích. Cuối thế kỷ 19, thế giới xuất hiện chủ nghĩa tư bản lũng đoạn và chủ nghĩa đế quốc, một nước đế quốc mới và hùng mạnh, nước Đức do Willem II thống trị đã bước lên vũ đài lịch sử, và hòng thông qua chiến tranh để chia cắt lại thế giới, bầu không khí chiến tranh bao phủ cả châu Âu.

Trong giai đoàn này, tiếng nói yêu cầu phục hưng thế vận hội ở Đức rất cao, một số người Đức có dụng ý xấu hòng thông qua phục hưng thế vận hội để mở rộng ảnh hưởng và phục vụ âm mưu thống trị thế giới của chúng. Pháp là nước láng giềng của Đức, nếu Đức phát động chiến tranh, nhân dân Pháp sẽ gánh chịu tai hoà chiến tranh trước tiên. Nhân dân Pháp quyết liệt chống lại chiến tranh, khao khát giữ gìn hoà bình thế giới, tinh thần hoà bình và hữu nghị của thế vận hội cổ đại hoàn toàn phù hợp nguyện vọng hoà bình của nhân dân Pháp và nhân dân thế giới.

Phục hưng thế vận hội không những có lợi cho sự phát triển của thể thao quốc tế, mà còn có lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Pháp và nhân dân thế giới nhằm chống lại âm mưu làm bá chủ thế giới của Đức. Phục hưng thế vận hội đã trở thành nhu cầu cấp bách của con người, sứ mệnh vinh lịch sử quang này đã rơi xuống vai người pháp.

Ông Cô-bai-đan khiến thể thao Ô-lim-pích trở thành hiện thực. Nhà giáo dục Pháp Cô-bai-đan là cha đẻ của thể thao Ô-lim-pích hiện đại, ông đã cống hiến to lớn cho sự ra đời và phát triển của phong trào thể thao Ô-lim-pích. Năm 1888, ông Cô-bai-đan đảm nhiệm chức tổng thư ký Ủy ban trù bị đào tạo giáo dục và thể thao trường học Pháp.

Năm 1889, ông Cô-bai-đan thay mặt Pháp tham dự Đại hội đào tạo thể thao quốc tế diễn ra tại Boston Mỹ, hiểu biết thêm về tình hình thể thao thế giới. Ông cho rằng nền thể thao cận đại đang đi tới quốc tế hoá, cần phải dựa vào ảnh hưởng và kinh nghiệm truyền thống của thể thao cổ Hy Lạp để thúc tiến thể thao quốc tế, nẩy ra ý nghĩ phục hưng thế vận hội. Ông Cô-bai-đan đã làm nhiều công việc để thực hiện ý nghĩ này.

Năm 1891, ông Cô-bai-đan sáng lập tạp chí "Bình luận thể thao", nhiệt tình tuyên truyền chủ trương của ông, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sáng lập thế vận hội. Năm 1892, ông Cô-bai-đan đi thăm các nước châu Âu, tuyên truyền lý tưởng Ô-lim-pích. Ngày 25 tháng 11 năm 1892, tại đại hội chào mừng Liên đoàn các hiệp hội thể dục thể thao Pháp thành lập tròn 5 năm, ông lần đầu tiên công khai và chính thức đề nghị sáng lập thế vận hội hiện đại trong bài phát biểu của mình.