Ông Hầu Vân Xuân nói, để khởi thảo văn kiện này, ban ngành liên quan của Quốc vụ viện đã thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên đề gồm thành phần của hơn 20 ban ngành, cùng nhau nghiên cứu vấn đề mang tính chính sách quan trọng trong việc xúc tiến các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển. Trong quá trình khởi thảo văn kiện này, các ban ngành liên quan còn trưng cầu ý kiến của các ủy viên Chính hiệp, tiến hành sửa đổi bản dự thảo căn cứ theo ý kiến của họ. Trải qua hơn 10 tháng nỗ lực, văn kiện mang tính chính sách này đã được ban hành vào đầu tháng 2 năm nay.
Trong một năm qua có rất nhiều kiến nghị của Chính hiệp được chính phủ coi là cơ sở tham khảo trong khi hoạch định quyết sách. Tại lễ khai mạc kỳ họp thường niên của Chính hiệp ngày 3, chủ tịch Chính hiệp Giả Khánh Lâm nói, năm nay Chính hiệp vẫn sẽ coi công tác điều tra nghiên cứu chuyên đề là một trong những trọng điểm công tác. Chủ tịch Giả Khánh Lâm nói:
"Trong năm mới này, Chính hiệp sẽ tiếp tục động viên và tổ chức cho các đảng phái, nhân sĩ các dân tộc và các tầng lớp xã hội tham gia Chính hiệp tiến hành điều tra nghiên cứu và tích cực hiến mưu hiến kế trong các vấn đề như thực hiện toàn diện quan niện phát triển khoa học, tăng cường và cải thiện quản lý vĩ mô, tăng cường ủng hộ nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đẩy mạnh việc điều chỉnh cơ cấu và chuyển đổi phương thức tăng trưởng kinh tế, xúc tiến kinh tế phát triển hài hoà giữa các khu vực, thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế, nâng cao trình độ mở cửa đối ngoại, chuyển đổ̀i chức năng của Chính phủ v.v". 1 2
|