Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-04 11:21:54    
Quá trình phát triển trăm năm của ngành băng đĩa Trung Quốc

cri

Nghe Online

Đĩa nhạc sớm nhất Trung Quốc hiện còn do ông Tôn Cúc Tiên , bậc thầy về kinh kịch biểu diễn . Hiện nay , đĩa nhạc qúy báu này là của ông Lưu Đỉnh Huân , nhà chơi đồ cổ dân gian ở thành phố Thiên Tân .Tổng giám đốc Công ty băng đĩa Trung Quốc Triệu Đại Tân cho biết :

" Căn cứ những tư liệu hiện còn , chúng tôi được biết , đĩa nhạc đầu tiên của Trung Quốc là đĩa kinh kịch Cử Đỉnh Quan Họa và Tang Viên Ký Tử do ông Tôn Cúc Tiên trình bầy . Vì đĩa nhạc sớm nhất Trung Quốc phần lớn là kinh kịch , cho nên bắt đầu từ kinh kịch , cho đến dòng âm nhạc thịnh hành , ngành băng đĩa Trung Quốc bắt đầu cuộc hành trình phát triển . "

Lúc đầu , ngành băng đĩa Trung Quốc chưa hình thành quy mô , các công ty băng đĩa ghi âm ở Trung Quốc , chế tạo xuất bản ở nước ngoài . Ngành băng đĩa Trung Quốc chính thức hình thành quy mô vào những năm 30 thế kỷ trước .

Anh : Có được sự chấp nhận và hoan nghênh của người dân Trung Quốc , ngành băng đĩa Trung Quốc dần dần hình thành hệ thống bao gồm ba công ty băng đĩa lớn là Bách Đại , Thắng Lợi , Đại Trung Hoa cũng như mười mấy công ty băng đĩa nhỏ .

Sau khi nước Trung Hoa mới thành lập năm 1949 , ngành băng đĩa Trung Quốc được phát triển nhanh chóng . Năm 1957 , thành lập Hãng băng đĩa Trung Quốc , sau đó đổi tên thành Công ty băng đĩa Trung Quốc , đây là công ty xuất bản băng đĩa đầu tiên của Trung Quốc , các chi nhánh của nó rải rác khắp Trung Quốc .

Năm 1979 , là nhà xuất bản băng đĩa duy nhất Trung Quốc lúc bấy giờ , Hãng băng đĩa Trung Quốc thu được thành tích xuất bản hơn 21 nghìn loại , phát hành 260 triệu chiếc đĩa nhạc . Những năm 70 thế kỷ trước , đĩa nhạc với âm thanh lập thể ra đời .

Từ năm 1979 , trong khi công cuộc cải cách mở cửa không ngừng đi vào chiều sâu , cát-xét—vật truyền tải âm thanh mới đi cùng âm nhạc thịnh hành bắc đầu tràn vào Trung Quốc , máy cát-xét cũng nhanh chóng trở thành đồ dùng gia đình được người ta ưa thích . Cũng vào thời điểm này , việc thành lập của Công ty điện ảnh và băng đĩa Thái Bình Dương Quảng Châu đã phá vỡ cục diện lũng đoạn của Công ty băng đĩa Trung Quốc , mở ra thời đại mới về ấn phẩm băng đĩa Trung Quốc .

Trong gần 10 năm từ đó về sau , các địa phương Trung Quốc ra đời hơn 300 cơ sở xuất bản băng đĩa , hàng trăm công ty in lại băng đĩa và hơn chục nghìn nhà bán băng đĩa , hình thành ngành công nghiệp băng đĩa dân tộc hiện đại ở Trung Quốc , đặt nền tảng vững chắc cho việc Trung Quốc sau này ra sức phát triển ngành băng đĩa và ngành văn hóa.

Sự phổ biến của âm nhạc thịnh hành cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành băng đĩa Trung Quốc , làm cho ngành băng đĩa Trung Quốc nhanh chóng hội nhập với quốc tế về sản xuất và xuất bản , tiêu thụ . Những ấn phẩm âm thanh như CD, LD , VCD , DVD dần dần đi vào thị trường Trung Quốc .

Anh : Dù về nội dung hay hình thức sản phẩm , ngành băng đĩa Trung Quốc đều phong phú hơn nhiều . Năm ngoái , Trung Quốc xuất bản phát hành hơn 28 nghìn loại sản phẩm băng đĩa , doanh thu đạt hơn 2,7 tỷ nhân dân tệ .

Ngành băng đĩa Trung Quốc có đóng góp quan trong vào việc làm phồn vinh văn hóa nghệ thuật , đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của quần chúng nhân dân , thúc đẩy giao lưu văn hóa Trung Quốc với nước ngoài . Nhà biểu diễn sáo nổi tiếng Trung Quốc Vương Thiết Chùy cảm khái nói :

" Băng đĩa có vai trò to lớn , sau khi được ghi âm vào băng đĩa , nhiều tác phẩm ưu tú , một là được lưu trữ , hai là có thể cung cấp cho nhiều người thưởng thức , học tập , thứ ba nó cũng có vai trò giao lưu văn hóa với nước ngoài . Những năm 50 thế kỷ trước , những tác phẩm của tôi , ví dụ như Hái quả bông , Mừng bội thu v v...đều được ghi vào băng đĩa , cuối cùng đã có nhiều bạn trong và ngoài nước học tập những bài này qua băng đĩa . "

Thế nhưng , trong quá trình phát triển , ngành băng đĩa Trung Quốc cũng gặp phải nhiều trở ngại , hiện tượng ăn cắp bản quyền , sự xuất hiện của âm nhạc mạng in-tơ-nét và MP3 cũng như thiếu bài hát , thiếu tiền vốn v v...đều tác động mạnh mẽ tới ngành băng đĩa truyền thống .

Đối với điều này , chính phủ Trung Quốc đã áp dụng biện pháp tích cực chống hiện tượng ăn cắp bản quyền , nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới , tăng cường khuyến khích sáng tác , cố gắng thúc đẩy ngành băng đĩa phát triển .

Ngoài ra , cùng với việc chính sách sản nghiệp văn hóa Trung Quốc từng bước được mở cửa , những doanh nghiệp dân doanh và vốn nước ngoài bắt đầu thâm nhập vào ngành băng đĩa . Giám đốc Hội sản phẩm âm thanh Trung Quốc Lưu Quốc Hùng cho biết , nó sẽ thúc đẩy mạnh mẽ ngành băng đĩa Trung Quốc phát triển , ông nói :

" Nhân cơ hội này , các công ty băng đĩa Trung Quốc có thể phát triển ngành băng đĩa trong nước , cũng có thể đưa tác phẩm băng đĩa Trung Quốc ra thị trường quốc tế . Hai năm gần đây , ngành băng đĩa Trung Quốc đã có giao lưu với nước ngoài , ví dụ như tham gia hội chợ , triển lãm v v... tuy vẫn rất ít nhưng đã cất bước đi đầu tiên . "

Ông Lưu Quốc Hùng nói , hiện nay , ngành băng đĩa Trung Quốc đã hình thành quan hệ hợp tác với ngành thông tin , ngành sản xuất đồ điện v v...tin rằng trong tương lai ngành băng đĩa Trung Quốc sẽ chào đón một trăm năm nữa càng huy hoàng hơn .