Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-03 17:56:14    
Chủ tịch Giả Khánh Lâm nói Chính hiệp TQ cần phải đóng góp cho việc xây dựng xã hội hài hoà Xã hội chủ nghĩa

cri

Nghe Online

Kỳ họp thường niên Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân TQ đã khai mạc ngày 3 tại Bắc Kinh. Chủ tịch Chính hiệp TQ Giả Khánh Lâm nói, Chính hiệp TQ trong năm mới này phải đóng góp cho việc xây dựng xã hội hài hoà Xã hội chủ nghĩa, đặt biệt là phải hiến mưu hiến kế cho việc xây dựng kế hoạt 5 năm lần thứ 11 và Qui hoạch dài hạn đến năm 2020.

Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân TQ là cơ chế quan trọng của sự hợp tác đa đảng và hiệp thương về chính trị ở TQ, có địa vị quan trọng trong đời sống chính trị ở TQ. Chủ tịch Chính hiệp TQ Giả Khánh Lâm đã đọc báo cáo công tác tại phiên khai mạc ngày 3, điểm lại công tác trong một năm qua của Chính hiệp. Chủ tịch Giả Khánh Lâm nói:

"Trong một năm qua, Ủy ban toàn quốc và ban thường vụ Chính hiệp khóa 10 đã nắm chắc hai chủ đề lớn là đoàn kết và dân chủ, kiên trì thực hiện các chức năng hiệp thương về chính trị, giảm sát dân chủ, tham gia bàn bạc các công việc nhà nước xoay quanh trọng tâm xây dựng kinh tế và phục vụ cho đại cục cải cách, phát triển và ổn định, các công tác đều thu được thành tích mới".

Trung tâm báo chí của kỳ họp lần này cho biết, trong một năm qua Chính hiệp cả thảy đã nêu hơn 4300 đề án cho các ban ngành hữu quan, nội dung chủ yếu liên quan tới những điểm nóng và tiêu điểm xã hội như tăng cường địa vị nền tảng của nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực và tăng thu nhập cho nông dân, thúc đẩy sự phát triển hài hoà kinh tế thành thị và nông thôn, hoàn thiện hệ thống đảm bảo xã hội, thực thi chiến lược chấn hưng đất nước bằng khoa học giáo dục, thúc đẩy cải cách hệ thống khám chữa bệnh ở thành thị và nông thôn, tăng cường an toàn sản xuất và xúc tiến thống nhất hoà bình đất nước. Đã có gần 85% số đề án được giải quyết hoặc đang trong giải quyết.

Trong số các đề án này, có hơn 300 đề án liên quan tới vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Sau khi những đề án này được chuyển cho Bộ Nông nghiệp và các ban ngành của Chính phủ đều đã được trả lời một cách kịp thời. Chẳng hạn như đề án về ra sức đẩy mạnh xây dựng công trình sinh thái làm giàu cho nhân dân của Trung ương Hội xúc tiến dân chủ, một trong những đảng tham chính ở TQ đã được Bộ Nông nghiệp tiếp nhận và ấn định "Qui hoạch xây dựng công trình sinh thái làm giàu cho nhân dân từ năm 2004—2010". Theo qui hoạch này chính phủ TQ năm ngoái đã đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ cho việc xây dựng các bể khí Bi-ô-ga tại vùng nông thôn, khiến cho hơn 1 triệu hộ nông dân được lợi từ việc này.

1  2