Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-23 14:39:02    
Công an thành phố Bắc Kinh Trung Quốc dùng kỹ thuật DNA tìm mẹ cho các em nhi đồng bị lừa gạt mua bán

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã, mấy năm gần đây, công an Bắc Kinh đã vận dụng kỹ thuật DNA tiến hành giám định con đẻ để tìm cha mẹ cho các em nhi đồng bị lừa gạt, những trẻ sơ sinh bị lấy nhầm lẫn cũng thông qua giám định này để tìm cha mẹ đẻ.

Tháng 5 năm 2000, bộ công an Trung Quốc bắt đầu cuộc đấu tranh tấn công bọn lừa gạt buôn bán phụ nữ trẻ em. Chiến tích huy hoàng nhưng lại làm cho cơ quan công an thêm nỗi buồn phiền mới, một số em nhi đồng từ nhỏ bị lừa gạt bán đi nơi đất khách quê người, cho dù tìm thấy nhưng hai bên không thể nhận biết được nhau. Cơ quan công an quyết định, làm giám định để tìm cha mẹ đẻ cho các em nhi đồng, vận dụng kỹ thuật DNA để chuyên triển khai cho việc này là chưa từng có trên thế giới.

Vào một ngày tháng 5 năm 2000, một đôi vợ chồng họ Tăng ở Bắc Kinh đã đến trung tâm đăng ký xét nghiệm máu. Ba năm trước, con trai của họ lọt lòng không bao lâu thì bị lừa mất, từ đó hai vợ chồng bắt đầu đi lên con đường tìm kiếm con dài dằng dặc. Nhưng kết quả đều đi đến thất vọng. Nhưng có một hôm, pháp y khi so sánh 13303 mẫu gien phát hiện, có một cậu con trai 3 tuổi khớp với mẫu gien DNA của vợ chồng này. Lại tiếng thêm một bước phán đoán xác nhận đứa trẻ này đích thực là con trai của cặp vợ chồng này. Đôi vợ chồng này vui sướng đến rơi nước mắt, đây là trường hợp đầu tiên vận dụng kỹ thuật DNA thành công tìm được cha mẹ đẻ cho các em trong cuộc tấn công lừa gạt buôn bán trẻ em và phụ nữ, lúc đó gây tiếng vang to lớn trong xã hội. Hiện nay con trai họ đã học tiểu học, gia đình 3 người xum họp vui vẻ.

Trong cuộc đấu tranh lừa gạt buôn bán trẻ em và phụ nữ, trải qua so sánh hơn 10 nghìn mẫu gien, pháp y xử dụng kỹ thuật DNA xác nhận tìm được hơn 80 con cái cho cha mẹ, lúc đó đã làm trấn động khắp nơi. Hiện nay, việc xử dụng kỹ thuật DNA để giám định con đẻ đã có thẩm quyền trong lĩnh vực này, ngày càng có nhiều người đã khẳng định thủ pháp kỹ thuật này.

Gần đây, một cụ già Hàn Quốc và một cụ già hơn 6 tuổi người Trung Quốc đến Trung tâm giám định pháp y Bắc Kinh làm giám định DNA, để chứng minh họ là hai anh em ruột cùng bố khác mẹ. Thành ra bố của hai anh em này là người Hàn Quốc, Mấy chục năm trước đến Trung Quốc buôn bán, lấy vợ người Trung Quốc sinh cậu con trai cả, sau đó do chiến loạn về nước, vợ con ở lại Trung Quốc. Sắp qua đời, người cha lại lấy vợ người Hàn Quốc này trăng trối con trai Hàn Quốc nhất định phải tìm bằng được anh trai còn ở Trung Quốc. Người con Hàn Quốc đã tìm thấy anh trai các mặt đều phù hợp, nhưng không có chứng minh nào khẳng định họ là anh em ruột hơn, trải qua những người nhiệt tình giúp đỡ, họ đã nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm giám định pháp y Bắc Kinh.