Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-21 16:30:58    
Sâu sát thực tế là đặc sắc trong nghiên cứu khoa học thể thao của TQ

Xin Hua
Tuy ngọn lửa thiêng thế vận hội A-ten đã tắt gần 6 tháng nhưng với thành tích 32 huy chương vàng, 63 huy chương bạc và đông của Đoàn thể thao TQ vẫn khiến cho nhân dân TQ cảm thấy phấn chấn. Trong khi rất nhiều vận động viên có thành tích xuất sắc không quên công ơn của các cán bộ nghiên cứu khoa học, ngày càng có nhiều môn thể thao coi nghiên cứu khoa học là nội dung quan trọng thì ông Điền Dã, giám đốc viện nghiên cứu khoa học thể thao Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia TQ vui mừng nói, điê sâu đi sát xuống các đội thể thao, thực tiễn thể thao trực tiếp chính là đặc sắc trong nghiên cứu khoa học thể thao của TQ.

Ông nói, hai dự án nghiên cứu khoa học đột phá tổng hợp cho Lưu Tường đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội A-ten và đội nhảy cầu Quốc gia chuẩn bị cho thế vận hội A-ten của Viện nghiên cứu khoa học thể thao đã được trao giải nhất về nghiên cứu đột phá và phục vụ khoa học Thế vận hội lần thứ 28, đây là sự khẳng định đối với các cán bộ nghiên cứu khoa học thể thao TQ.

Ông nói, nghiên cứu khoa học thể thao của TQ quả thực còn một khoảng cách do với trình độ tân tiến thế giới trong các mặt nghiên cứu trong phòng thí nghiệm v.v, nhưng ông cũng kiêu hãnh nói, TQ dẫn đầu thế giới trong việc kết hợp giữa cán bộ nghiên cứu khoa học với vận động viên.

Ông cho biết, xoay quanh thế vận hội A-ten, Viện nghiên cứu khoa học thể thao đã cử cán bộ tới các đội vận động viên thuộc 15 môn, nghiên cứu gần 100 hạng mục, tổng chi phí cho việc này trong năm 2004 lên tới hơn 10 triệu nhân dân tệ. Thực tiễn từ cơ sở tức là cán bộ nghiên cứu khoa học không những phải theo dõi sự tập luyện thường ngày của vận động viên mà còn đi cùng với các vận động viên khi tới những nơi xa xôi lẻo lánh tập luyện, thậm chí trong dịp tết Nguyên Đán cũng phải duy trì sự đồng bộ với vận động viên, tiếp tục nghiên cứu khoa học.

Ông Điền Dã cho biết, việc cán bộ nghiên cứu khoa học đi sâu đi sát kết hợp với thực tiễn thể thao, phục vụ thực tiễn thể thao đã khiến cho các chỉ tiêu cơ năng liên quan mật thiết với thành tích của vận động viên của TQ đạt tới trình độ tân tiến quốc tế. Qua sự nghiên cứu tỷ mỉ của cán bộ khoa học, huấn luyện viên có thể nhận rõ tình hình cơ năng trong một giai đoạn nào đó của một vận động viên.

Coi trọng trình độ nghiên cứu càng phải coi trọng phục vụ, tuy chỉ là lực lượng trợ giúp nhưng nghiên cứu khoa học thể thao của TQ đã thể hiện lên vai trò không thể coi nhẹ của nó.