Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-18 16:18:10    
Thế hệ trẻ Trung Quốc ngay từ nhỏ đã bắt đầu quan tâm việc bảo vệ di sản văn hóa của nhà nước

Xin Hua
Theo Tân Hoa xã, gần đây khi nhận được một bức thư của toàn thể các em học sinh trung đội lớp năm 3 trường tiểu học phố Cục Toàn thành phố Thường Châu cùng với 291,5 nhân dân tệ của các em quyên góp, khiến các cán bộ của Viện nghiên cứu Đôn Hoàng Trung Quốc hết sức xúc động, đồng thời cũng thu hút sự chú ý rộng rãi trong xã hội.

Việc này đã minh chứng rằng, thế hệ trẻ Trung Quốc đã bắt đầu hành động, ngay từ nhỏ đã quan tâm di sản văn hóa của nhà nước.

Trong bức thư "Gửi Viện nghiên cứu Đôn Hoàng ", với những dòng chữ mộc mạc, các em học sinh trung đội lớp năm 3 đã bày tỏ nguyện vọng chân thành của mình như sau: "Một khi hang Mạc Cao Đôn Hoàng còn tồn tại, thì nhân dân cả nước thậm chí cả thế giới đều có thể thưởng thức nó, thế nhưng một khi Hang gặp khó khăn, chúng ta đều phải có nghĩa vụ bảo hộ và giúp đỡ nó. " Để toàn thể các cán bộ công nhân viên của viện hiểu biết việc này và để khơi lên lòng nhiệt tình của mọi người đối với đối sự nghiệp bảo hộ và nghiên cứu Đôn Hoàng, vừa qua, viện nghiên cứu Đôn Hoàng đã cho đọc bức thư trên đây trước đại hội toàn thể của viện, và truyền tay đọc trong các cán bộ công nhân viên của viện.

Cán bộ trẻ tuổi của viện Cố Thục Nhan nói: "Xem nét chữ non nớt của các em, trong lòng ai nấy đều dâng lên một luồng hơi ấm."

Giám đốc viện nghiên cứu Đôn Hoàng Phàn Cẩm Thi nói : "Hiện nay, ngay cả các em học sinh tiểu học cũng đã biết quan tâm đến việc bảo hộ Đôn Hoàng như vậy, chứng tỏ việc bảo hộ Đôn Hoàng đã gây nên sự quan tâm của cả xã xã hội, đây là việc rất hay, chúng tôi sẽ sử dụng tốt từng hào từng xu này số tiên quyên tặng này, toàn bộ dùng vào việc bảo hộ nền văn hóa Đôn Hoàng." Giám đốc Phàn Cẩm Thi nói : Để tấm lòng của các em có thể được đền đáp và cổ vũ, viện nghiên cứu Đôn Hoàng sẽ nhanh chóng gửi thư trả lời cho các em học sinh trung đội lớp năm 3 trường tiểu học phố Cục Tiền, và gửi cả hóa đơn sau khi đã nhận tiền, ngoài ra viện còn sẽ gửi tặng cho mỗi em một quyển sách giới thiệu về Đôn Hoàng và một tấm thiếp mừng năm mới có hình ảnh rất đẹp của Đông Hoàng.

Hang Mạc cao Đông Hoàng tập trung nhiều bích họa, tượng màu và kiến trúc, là hành lang hang đá và cung điện nghệ thuật Phật giáo có quy mô lớn nhất, thời gian xây liên tiếp lâu dài nhất và có nội dung phong phú nhất trên thế giới. Song do chịu ảnh hưởng của gió thổi mưa sa trong suốt hàng nghìn năm và ảnh hưởng do con người gây nên, những bích họa của Đôn Hoàng đã bị hư hỏng ở nhiều chỗ, để cứu vãn và bảo hộ di sản văn hóa ưu tú của loài người, có nhiều thế hệ nghiên cứu về Đôn Hoàng đã hiến thân cho sa mạc. Trong khi đó, sự nghiệp bảo hộ Đôn Hoàng đã được toàn thế giới quan tâm và ủng hộ.