|
Điều quan trọng hơn là, huấn luyện viên làm nghề này còn thiếu bảo đảm về tố chất, tuy ngành rèn luyện thân thể TQ phát triển đã hơn 20 năm, nhưng đến nay TQ còn chưa có chế độ chứng nhận tư cách huấn luyện viên rèn luyện thân thể, do đó khiến trình độ của các huấn luyện viên cao thấp không đều. Tại đại hội rèn luyện thân thể quốc tế Bắc Kinh năm 2004, chủ tịch Học viện thể thao và sức khoẻ Châu Á Keny Wong đã nêu rõ: "Tố chất chuyên môn, trình độ chuyên môn của huấn luyện viên là nhân tố thành công quan trọng của Câu lạc bộ rèn luyện thân thể. Riêng ngành rèn luyện thân thể TQ hiện nay, vấn đề lớn nhất là trình độ huấn luyện viên cao thấp không đều. Bởi vậy, hiện nay cần phải quy phạm thị trường ngành nghề trong nước, nâng cao trình độ trong ngành."
Ngành quản lý thể thao TQ cũng bắt đầu đối mặt với vấn đề này. Bà Lưu Đồn, phó chủ nhiệm trung tâm khai thác nguồn nhân lực Tổng cục thể dục thể thao nhà nước TQ nói, năm nay trung tâm này sẽ thi hành chế độ giám định kỹ năng nghề nghiệp huấn luyện viên rèn luyện thân thể nhà nghề toàn quốc. Bà nói:
"Thị trường rèn luyện thân thể ngày càng sống động, yêu cầu những người làm công tác sân, nhà luyện tập và những người chỉ đạo rèn luyện thân thể đều phải có tư cách chuyên môn, đây là nhu cầu của thị trường, cũng là cách làm của quốc tế." Bà Lưu Đồn nói, trên cơ sở thực hiện chế độ giám định kỹ năng nghề nghiệp, TQ sẽ từng bước thi hành chế độ cho phép gia nhập đội ngũ huấn luyện viên rèn luyện thân thể nhà nghề, sau này, chỉ có huấn luyện viên thông qua sát hạch kỹ năng nghề nghiệp mới giành được tư cách hành nghề. Bà tin rằng, việc ban hành biện pháp này sẽ khiến thị trường rèn luyện thân thể TQ quy phạm hơn, từ đó nâng cao chất lượng chung của ngành rèn luyện thân thể TQ, khiến người TQ được hưởng dịch vụ rèn luyện thân thể chất lượng tốt hơn. 1 2 3
|