Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-17 13:19:58    
Công trình "2131" đưa điện ảnh xuống nông thôn chiếu hơn 300 nghìn buổi phục vụ nông dân tỉnh Cam Túc

Xin Hua

Theo Tân hoa xã: gần đây được sự tài trợ của Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia, Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước, tỉnh Cam Túc tự huy động vốn mua 38 chiếc xe chiếu phim lưu động tặng cho 38 huyện thị trong tỉnh để thực thi công trình "2131" đưa điện ảnh xuống nông thôn tại tỉnh Cam Túc. Được biết, tư khi thực thi công trình 2131 đến nay các đội chiếu phim lưu động cả thảy đã phục vụ nông dân tỉnh Cam Túc hơn 300 nghìn buổi chiếu phim, khán giả đạt gần 100 triệu lượt người.

Được biết, "Công trình 2131" đưa điện ảnh xuống nông thôn là do Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước phối hợp Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền Hình và Bộ Văn hoá TQ đề ra căn cứ theo tình hình thực tế trong nước và sự nghiệp điện ảnh ở nông thôn Trung Quốc, mục tiêu là cơ bản thực hiện mỗi tháng mỗi làng tối thiểu có một buổi chiếu phim trong đầu thế kỷ 21. Mục đích là đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần và đòi hỏi tìm hiểu về khoa học-kỹ thuật của nông dân, nâng cao chất lược đời sống và tố chất chung của nông dân.

Những năm gần đây, Nhà nước và các ban ngành tỉnh Cam Túc không ngừng tăng thêm tài trợ cho điện ảnh nông thôn tỉnh Cam Túc. Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình lần này tài trợ cho tỉnh Cam Túc 23 chiếc xe ô-tô, 75 máy chiếu phim, 58 máy phát điện, hơn 260 bộ phịm truyện và gần 200 phim tài liệu khoa học, tổng trị giá hơn 3,6 triệu nhân dân tệ. Tỉnh Cam Túc tự huy động gần 900 nghìn nhân dân tệ, mua 15 xe chiếu phim lưu động.

Công trình "2131" đưa điện ảnh xuống nông thôn thực thi hơn 3 năm qua hoạt động của các đội chiếu phim lưu động ở nông thôn tỉnh Cam Túc rất sôi động.Năm 2004, các đội chiếu phim lưu động cả thảy đã chiếu hơn 178 nghìn buổi tại vùng nông thôn, khán giả lên tới gần 65 triệu lượt người, cả thảy có 814 đội chiếu phim lưu động ở nông thôn, đã có 38 Huyện thị thực hiện mục tiêu của công trình "2131". Năm 2005 là năm thực hiện mục tiêu công trình "2131" của tỉnh Cam Túc, cơ quan chủ quản điện ảnh các cấp của tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu cơ bản thực hiện mục tiêu mỗi tháng mỗi làng có một buổi chiếu phim.

Được biết, cùng với các thiết bị được tài trợ lần này đưa vào hoạt động, tình hình thiếu thiết bị lâu nay của tỉnh Cam Túc sẽ được cải thiện rất lớn, cơ sở hạ tầng về điện ảnh của vùng nông thôn sẽ được phổ biến nâng cao, tạo ra điều kiện vật chất tốt đẹp cho sự nghiệp điện ảnh nông thôn Cam Túc phát triển hơn nữa, làm cho đời sống văn hoá tinh thần của nông dân càng thêm phong phú.