Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-17 12:48:14    
Tỉnh Quảng Đông TQ tìm tòi bảo hiểm nông nghiệp, nông thôn và nông dân, hiệu quả nổi bật

Xin Hua

Theo tin Tân Hoa Xã: Những năm gần đây, tỉnh Quảng Đông TQ tích cức tìm tòi bảo hiểm nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tại thành phố Vân Phù đã tiến hành thí điểm bảo hiểm lợn sống, đã cung cấp gần 1tỉ 500 triệu nhân dân tệ tiền bảo hiểm cho các hộ nuôi lợn. Đồng thời, bảo hiểm gà giống, bảo hiểm trồng chè, bảo hiểm trồng cây ăn quả cũng lần lượt được mở ra, đã thu được hiệu quả xã hội khá tốt.

Do nông dân dựa vào thời tiết ăn cơm, tăng thu nhập khó khăn, bảo hiểm nông nghiệp cũng có rủi ro cao và đền bù cao, nhiều Công ty bảo hiểm thương mại rất sợ mở bảo hiểm nông nghiệp. Lấy ví dụ thành phố Vân Phù, lợn sống địa phương là nguồn thịt ăn chính của quần chúng, chiếm khoảng 80% tổng lượng thịt của thành phố. Song, trong quá trình nuôi, năng lực kháng bệnh của lợn thấp, cộng thêm điều kiện nuôi lợn của nông dân kém, trình độ quản lý thấp, tỉ lệ phát bệnh và tỉ lệ tử vong của lợn có phần cao, một số hộ chăn nuôi lợn thường mất cả vốn. Do vậy, lượng nuôi lợn của cả thành phố đã ở vào xu thế từng năm hạ xuống trong những năm gần đây.

Ông Thạch Chí Kiên, tổng giám đốc Công ty chi nhánh thành phố Vân Phù thuộc Công ty hữu hạn cổ phần bảo hiểm tài sản nhân dân TQ nói, tìm tòi bảo hiểm ngành nuôi trồng bắt đầu từ những năm 80 thế kỷ trước, sau này chọn bảo hiểm tổng hợp lợn sống ở thành phố La Định. Dưới sự ủng hộ của chính quyền, Công ty bảo hiểm và bí thư đảng uỷ, chủ tịch các thị trấn cùng tổ chức các ngành công thương, tài chính, thuế vụ, thực phẩm, thú y địa phương cùng phòng thương mại các loại thịt, ấn định biện pháp mở rộng bảo hiểm tổng hợp lợn sống.

Để tạo thuận tiện cho nông dân, tiền bảo hiểm không trực tiếp thu với hộ nuôi lợn, mà do ngành thực phẩm các thị trấn thay Công ty bảo hiểm thu với các nhà giết mổ lợn, mổ một con lợn thì thu 10 nhân dân tệ, Công ty bảo hiểm thanh toán với ngành thực phẩm căn cứ theo thu thuế của cả thị trấn trong năm. Tiền bảo hiểm lợn đực và lợn cái do trạm thú y làm sổ sách thay Công ty bảo hiểm trực tiếp thu với hộ chăn nuôi, mỗi con 15 đồng. Do tiền bảo hiểm do nhà giết mổ lợn có liên quan lợi ích thiết thực với hộ nuôi lợn nộp, hộ nuôi lợn không cần nộp tiền bảo hiểm cũng được bảo đảm bảo hiểm, đã điều động tính tích cực nuôi lợn của nông dân. Nhà giết mổ lợn cũng vì làm ăn khá, chấp nhận việc nộp hộ tiền bảo hiểm.

Hình thức nộp tiền này lần lượt được mở rộng tại 16 thị trấn thành phố La Định cùng một số huyện ở thành phố La Phù. Theo thống kê, từ ngày mở bảo hiểm tổng hợp lợn sống đến nay, Công ty cổ phần bảo hiểm tài sản nhân dân TQ đã cung cấp tiền bảo đảm bảo hiểm gần 1tỉ 500 triệu nhân dân tệ cho hộ nuôi lợn thành phố Vân phù, tiền đã đền bảo hiểm là gần 7,5 triệu nhân dân tệ, đã ủng hộ mạnh mẽ ngành nuôi lợn địa phương phát triển ổn định, Công ty này còn đã tích cực tìm tòi mở các bảo hiểm khác đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân, hiện nay đã mở các loại bảo hiểm như bảo hiểm gà giống, bảo hiểm trồng chè và bảo hiểm trồng cây ăn quả .