Có 155 đô vật của 19 Quốc gia tham gia thi đấu môn vật cổ điển, toàn bộ huy chương vàng lọt vào tay các đô vật châu Âu. Phần Lan vẫn chiếm ưu thế như kỳ đại hội lần trước, giành được 9 trong số 15 huy chương vàng. Vận động viên Phân Lan Uy-lơ và vận động viên Thụy Điển Giôn-xơn là lần thứ hai đoạt huy chương vàng. Người châu Âu cũng chiếm ưu thế trong môn vật tự do, chỉ có một trong số 5 huy chương vàng lọt vào tay vận động viên Mỹ. Ngoài ra vận động viên Mỹ I-gân còn đoạt huy chương vàng môn quyền anh ở hạng cân 79,38kg.
Năm 1932 I-gân còn đoạt huy chương vàng môn xe tuyết 4 người tại thế vận hội mùa đông. Anh là vận động viên duy nhất đoạt huy chương vàng cả ở thế vận hội mùa hè và mùa đông. Các vận động viên Thụy Điển và Na-uy gần như đoạt toàn bộ huy chương vàng trong môn điều khiển ngựa và thuyền buồm. Các vận động viên Thụy Điển đoạt được 4 trong số 7 huy chương vàng của môn điều khiển ngựa, vận động viên Na-uy đoạt được một nửa trong số 14 huy chương vàng môn thuyền buồm.
Trong môn đấu kiếm và quần vợt tại thế vận hội lần này đã xuất hiện hai danh thủ thế giới, đó là vận động viên đấu kiếm I-ta-li-a Na-đi và vận động viên quần vợt Pháp Lăng-gơ-len. Na-đi 26 tuổi, có kỹ thuật toàn diện, kinh nghiệm phong phú, và từng đoạt một huy chương vàng tại thế vận hội kỳ trước. Lần này anh đoạt 5 huy chương vàng trong giải cá nhân và đồng đội ở ba nội dung đấu kiếm, trở thành kỳ tích trong làng đấu kiếm. Anh cũng là người đoạt huy chương vàng nhiều nhất tại một giải thi đấu trong làng vận động viên đấu kiếm. Em trai của anh là An-đô Na-đi cũng đoạt được 3 huy chương vàng, một huy chương đồng tại thế vận hội lần này.
Lăng-gơ-len là một nữ vận động viên nổi tiếng nhất trong năm 1920. Tại thế vận hội An-tơ-oa, chỉ mới 21 tuổi. Nhưng một năm trước chị đã giành hai chức vô định đơn nữ và đôi nữ tại giải quần vợt Uyn-bơn-đơn có trình độ cao nhất thế giới. Tại giải quần vợt lần nay, chỉ đoạt huy chương vàng đơn nữ, đôi nam nữ và huy chương đồng đôi nữ.
Trong các cuộc thi bắn súng và bắn cung cũng xuất hiện mấy vận động viên đoạt được nhiều huy chương vàng. Vận động viên Mỹ Uy-lít Li đoạt 5 huy chương vàng trong môn bắn súng. Hai đồng đội của anh mỗi người đoạt được 4 huy chương vàng. Vận động viên bắn cung Bỉ I-nít đoạt được 4 huy chương vàng. Những thành tích của họ hoặc đến từ các giải đồng đội hoặc tham gia các môn thi sau này bị hủy bỏ, bởi vậy tuy thành tích của họ có thể sánh vai với những danh thủ thế giới như Ô-ven, Lu-ít...nhưng tên tuổi của họ lại không mấy ai biết đến.
|