Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-07 16:44:40    
Năm Gà giới thiệu phong tục tập quán về con gà ở TQ

cri

Thời xưa dân tộc Hán TQ có phong tục đến tết thì thịt gà, lưu hành tại vùng Chiết Giang v,v. Mỗi khi đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, nhân dân địa phương đều thịt gà, bởi vì đêm đó Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau trên trời, nếu không có tiếng gà sống gáy thì họ vĩnh viễn không phải chia tay nhau.

Dân tộc Thổ Gia gọi đá cầu là "Đá gà", nam nữ thanh niên cùng đá "Gà", một người đá "Gà" lên, mọi người tranh nhau đi đỡ, người đỡ được "Gà" thì có thể cầm cây cỏ đuổi đánh bất cứ ai. Nam nữ thanh niên thường dùng cây cỏ đuổi đánh những người mà mình thích. Sau này "Đá gà" trở thành môi giới để trai gái tìm hiểu nhau.

Ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, một số địa phương tỉnh Hà Nam phải thịt gà để dọa ma. Dân gian cho rằng ma sợ tiết gà, tiết gà có thể xua tà, nên ngày mùng 1 tháng 10 thịt gà doạ ma, khiến ma nhỏ không dám ra.

Một số vùng Sơn Đông có phong tục kết hôn "Ôm gà". Khi cưới xin, nhà gái chọn một bé trai ôm theo một con gà mái, cùng ngồi kiệu hoa đến nhà trai, vì tiếng TQ tiếng "Gà" đồng âm với tiếng "Cát", cát tức là lành, ôm gà về nhà trai tức là mang điều may mắn về nhà trai.

Còn ở vùng Chiết Giang có phong tục kết hôn "Thịt gà". Chú rể đi nhà gái đón cô dâu, nhà gái trải một tấm vải trắng trên nền nhà, bắt chú rể thịt gà trên đó, tiết gà không được rơi xuống vải trắng, nếu rơi mấy giọt tiết gà thì phải uống mấy chén rượu. Khi thịt gà, nhà gái cố ý xô đẩy chú rể, nhưng chú rể có kinh nghiệm thì vẫn có thể đối phó, không để nhà gái gây khó dễ.

Dân tộc Bạch vùng Đại Lý tỉnh Vân Nam có phong tục "Lễ gà và gạo". Lễ gà và gạo chia làm hai loại, đơn lễ và song lễ. Đơn lễ là một con gà sống và một hũ rượu gạo. Song lễ là hai con gà sống lớn, một hũ rượu, một sọt thóc giống. Đây là một loại lễ vật tặng nhau giữa người trong họ và dâu gia khi sinh con, kết hôn hay dựng nhà.

Ngày xưa dân tộc Hán và một số dân tộc thiểu số thịnh hành phong tục uống máu ăn thề. Khi kết nghĩa anh em, để bày tỏ tình cảm anh em chống chết có nhau, mọi người thường cắt tiết một con gà sống, giỏ vài giọt tiết vào bát rượu, rồi thề thốt, sau đó uống bát rượu có tiết gà.

"Chọi gà" là một hoạt động vui chơi truyền thống trong dân gian TQ, thịnh hành tại vùng dân tộc Hán và một số vùng dân tộc thiểu số ở Vân Nam TQ. Vì phong tục các nơi khác nhau, thời gian và hình thức tổ chức có khác nhau. Như Khai Phong Hà Nam mỗi năm tổ chức vào ngày 22 tháng giêng âm lịch, dân tộc Mô-lao vùng La Thành Quảng Tây thường tổ chức chọi gà vào mùa thu hoặc trong ngày tết ./.