Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-07 16:39:51    
Nhân sĩ giới kinh tế trong và ngoài nước đánh giá cao kinh tế Trung Quốc trong năm 2005

cri

Nghe Online

Số liệu thống kê của Tổng cục thống kê nhà nước Trung Quốc cho thấy , nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2004 , GDP tăng 9,5% so với năm 2003. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đài chúng tôi , những nhân sĩ giới kinh tế trong và ngoài nước cho rằng , kinh tế Trung Quốc trong năm 2005 sẽ tiếp tục giữ đà phát triển bình ổn và tương đối nhanh chóng , tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ có lợi cho sự phát triển của kinh tế các nước khác trên thế giới .

Về thành tích thu được trong phát triển kinh tế Trung Quốc trong năm 2004 , cục trưởng Tổng cục thống kê nhà nước Trung Quốc Lý Đức Thủy phân tích rằng , kinh tế Trung Quốc tiếp tục giữ đà tăng trưởng ổn định và nhanh chóng là tất nhiên . Ông Lý Đức Thủy nói :

" Từ năm 1978 đến năm 2004 , tốc độ tăng trưởng bình quân một năm của nền kinh tế Trung Quốc là 9,4% , năm 2004 , tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vẫn giữ ở mức này . Ngoài ra , động lực nội tại thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khá mạnh mẽ , nhu cầu đầu tư hết sức sôi nổi , nhu cầu tiêu dùng cũng đang cao cùng với mức sống và thu nhập kinh tế của nhân dân Trung Quốc được nâng cao , bên cạnh đó tình hình kinh tế quốc tế phát triển tương đối tốt trong năm 2004 cũng có lợi cho xuất khẩu của Trung Quốc . "

Ông Lý Đức Thủy phân tích rằng , nền kinh tế Trung Quốc bước vào thời kỳ tăng trưởng mới từ năm 2003 , nhưng cũng xuất hiện một số vấn đề trong quá trình phát triển nhanh chóng . Ví dụ , đầu tư tài sản cố định xuất hiện hiện tượng tăng trưởng quá nhanh , trong đó , một số ngành nghề như gang thép , xi-măng v v xuất hiện hiện tượng đầu tư quá nóng , sản lượng lương thực giảm xuống trong năm năm liền , giá lương thực tăng vọt và kéo theo giá cả hàng hóa tăng theo . Để giải quyết những vấn đề này , chính phủ Trung Quốc đã áp dụng những biện pháp kiểm soát vĩ mô . Ông Lý Đức Thủy cho rằng , vì các biện pháp kiểm soát vĩ mô đã thu được thành quả hữu hiệu , những vấn đề nổi cộm trong vận hành kinh tế đang từng bước được giải quyết .

Cách đây không lâu , chính phủ Trung Quốc nêu rõ , năm 2005 , Trung Quốc vẫn tiếp tục áp dụng biện pháp tăng cường hơn nữa kiểm soát vĩ mô để đảm bảo kinh tế phát triển bình ổn và tương đối nhanh . Trong đó , là biện pháp kiểm soát vĩ mô quan trọng , chính sách tài chính sẽ chuyển từ mô hình rộng mở trước kia sang mô hình bình ổn và chặt lỏng vừa phải . Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi , giám đốc Sở nghiên cứu kinh tế vĩ mô Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Lư Trung Nguyên cho rằng , chính sách tài chính rộng mở đã không thích hợp yêu cầu phát triển bình ổn của kinh tế Trung Quốc hiện nay . Ông Lư Trung Nguyên cho rằng :

" Tôi cho rằng , điều chỉnh thích đáng phương hướng chỉ đạo chính sách tài chính chủ yếu là vì tình hình phát triển kinh tế Trung Quốc đã có thay đổi to lớn , đầu tư kéo theo kinh tế phát triển có xu thế mạnh mẽ , nếu tiếp tục thực thi chính sách tài chính rộng mở , thì có thể ảnh hưởng tới sự vận hành bình ổn của nền kinh tế Trung Quốc . Trong tình hình này , chính sách kinh tế vĩ mô được điều chỉnh thích đáng từ rộng mở sang chặt lỏng vừa phải , vừa không rộng mở vừa không thắt chặt , duy trì sự ổn định của nhu cầu đầu tư và tiêu dùng ."

Năm 2005 , Ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng điều chỉnh chính sách tiền tệ với mục tiêu bình ổn . Dự kiến khối lượng lưu thông tiền mặt có quan hệ chặt chẽ với tiêu dùng tăng 15% , trong khi đó , các khoản cho vay tín dụng mới tăng thêm thể hiện cường độ đầu tư được xác định ở mức 2500 tỷ nhân dân tệ . So với năm 2004 , hai chỉ tiêu này đều được nới lỏng nhưng thay đổi không lớn .

Những năm gần đây , tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có vai trò tích cực thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển , quan tệ tác động qua lại trong phát triển kinh tế cũng giành được sự khẳng định của nhiều nhân sĩ trong giới kinh tế nước ngoài . Khi nói đến quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Nhật , ông Hi-rô-ka-zu Ya-na-gi-ga-ô-ka , phó giám độc Hội thương mại Trung Quốc Nhật , giám đốc chi nhánh Ngân hàng Mi-su-bi-shi Tô-ki-ô Nhật tại Bắc Kinh nói , hiện nay , quan hệ kinh tế giữa Nhật và Trung Quốc ngày càng chặt chẽ , nếu không buôn bán với Trung Quốc và đầu tư vào Trung Quốc , kinh tế Nhật không thể có xu thế tăng trưởng như hiện nay .

Ông Ma-tin , giám đốc Hội thương mại Trung Quốc Mỹ phân tích lợi ích và cơ hội do kinh tế Trung Quốc phát triển mang lại cho các doanh nghiệp Mỹ . Ông cho rằng :

" Nói chung , năm 2004 là năm các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc được lợi . Chúng tôi đã mở cuộc điều tra đối với các doanh nghiệp hội viên . Họ cho rằng , tình hình vận hành doanh nghiệp trong năm 2004 rất khá , không it́ doanh nghiệp đã được lợi . Năm 2005 , họ sẽ mở rộng hơn nữa quy mô đầu tư tại Trung Quốc . "

Được biết , hiện nay , quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc với Liên minh châu Âu , Mỹ , Nhật , Đông Nam Á , các nước Mỹ La-tinh đều giữ đà phát triển tốt đẹp . Những nhân sĩ trong giới kinh tế cho rằng , quan hệ tốt đẹp này không những có lợi cho Trung Quốc , mà còn có lợi cho sự phát triển của kinh tế thế giới .