Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-28 17:25:40    
Tỉnh Hắc Long Giang TQ 3 năm giúp gần một triệu quần chúng thoát nghèo

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: từ khi bước vào thế kỷ 21, tỉnh Hắc Long Giang TQ đã giành được thành tích nổi bật trong việc xoá đói giảm nghèo. Theo thống kê của ban lãnh đạo xóa đói giảm nghèo Tỉnh, gần 3 năm qua toàn tỉnh đã giúp đỡ cho 1027 làng nghèo khó trọng điểm, 260 nghìn hộ nghèo, giúp cho 960 nghìn người thoát nghèo.

Theo bố trí của Trung ương, Tỉnh Hắc Long Giang từ năm 2002 bắt đầu thực thi "Đề cương phát triển xóa đói giảm nghèo ở nông thôn", chia đợt nâng đỡ 3052 làng nghèo khó trọng điểm trong toàn tỉnh.

500 làng nghèo khó trọng điểm được giúp đỡ đợt đầu đã thu được hiệu quả nổi bật. Thông qua các dự án tăng thu nhập được nâng đỡ đã giúo các hộ nghèo khó nuôi hơn 7 nghìn con bò sữa, hơn 200 nghìn con lợn, hơn 1,5 triệu con gia cầm, chuyển dịch hơn 30 nghìn lao động dư dôi, thu nhập từ việc xuất khẩu lao động đạt hơn 100 triệu nhân dân tệ. Ba năm qua, thu nhập bình quân đầu người của nông dân 500 làng nghèo khó trọng điểm nói trên đã từ 1105 nhân dân tệ tăng lên tới 2175 nhân dân tệ, tăng gần gấp đôi. Từ năm 2004, 527 làng trọng điểm được nâng đỡ đợt 2 đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Điều kiện sản xuất và đời sống của nhân dân trong số 1027 làng trọng điểm được nâng đỡ đã được cải thiện rõ rệt. Ba năm qua, cả thảy xây dựng hơn 2 nghìn km đường ô-tô làng, khoan hơn một nghìn giếng nước, giảm thiểu các bệnh địa phương; xây mới 216 trạm xá làng, thực hiện mỗi làng đều có trạm xá, thuận tiện việc khám chữa bệnh cho nhân dân; xây mới và sửa chữa 93 trường học, cải thiện điều kiện dạy học, tỷ lệ nhập trường của tre em trong độ tuổi đạt trên 98 o/o. Điều tra cho thấy, cán bộ và quần chúng rất hài lòng đối với công tác xoá đói giảm nghèo.

Tỉnh Hắc Long Giang còn tổ chức cho các lực lượng xã hội tham gia công tác xoá đói giảm nghèo dưới nhiều hình thức trên cơ sở kiên trì sự chủ đạo của Nhà nước. Ba năm qua, 8 cơ quan Trung ương và Nhà nước đã giúp xóa đói giảm nghèo cho 11 Huyện của tỉnh Hắc Long Giang, đầu tư hơn 36 triệu nhân dân tệ; 136 cơ quan trực thuộc Trung ương và Tỉnh đã đầu tư hơn 200 triệu nhân dân tệ; các đoàn thể quần chúng, tổ chức nhân dân và doanh nghiệp cũng triển khai hoạt động giúp xoá đói giảm nghèo.

Sự giúp đỡ của Nhà nước và các tầng lớp xã hội đã tăng cường niềm tin đi lên khá giả của những quần chúng nghèo khó. Ba năm qua, quần chúng các làng nghèo khó trọng điểm tích cực tham gia các lợp tập huấn kỹ thuật sản xuất, tăng thêm đầu tư, tăng cường năng lực tự phát triển.

Sau này tỉnh Hắc Long Giang sẽ tiếp cục triển khai các công tác trọng tâm như thúc đẩy cả làng thoát nghèo, nâng đỡ các ngành nghề, chuyển dịch lao động và tập huấn v.v, phấn đấu có càng nhiều quần chúng nghèo khó đi lên con đường làm giàu.