Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-27 16:07:55    
Liên hợp quốc hài lòng đối với công tác khắc phục hậu quả thiên tai sóng thần

cri
Theo tin Đài chúng tôi: tính đến ngày 26 tháng này thảm hoạ động đất và sóng thần Ấn-độ dương đã qua đi vừa tròn một tháng. Sau khi xảy ra thiên tai, Cộng đồng quốc tế lập tức áp dụng hành động cứu trợ, giúp nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Phó tổng thư ký Liên hợp quốc đặc trách công việc nhân đạo phụ trách điều phối công tác cứu trợ thiên tai lần này Ê-glan ngày 26 bày tỏ hài lòng đối với công tác khắc phục hậu quả thiên tai sóng thần.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu-oóc, ông Ê-glan nói, trong một tháng qua sau khi xảy ra sóng thần, hằng nghiên nhân viên của Chương trình phát triển Liên hợp quốc và các cơ quan cứu trợ nhân đạo luôn chiến đấu trên tuyến đầu khắc phục hậu quả thiên tai. Họ cùng với nhân viên cứu trợ của các nước tích cực tham gia hành động nhân đạo cứu giúp. Sự viện trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và cơ cấu nhân đạo trên thế giới đã cung cấp thực phẩm cho 1,2 người bị thiên tai, cung cấp nước uống cho hơn nửa triệu người và giúp hơn 60 em học sinh trở lại nhà trường.

Tại Hội nghị cấp cao A-xê-an về sóng thần diễn ra ngày 6 tại thủ đô Gia-các-ta In-đô-nê-xi-a, tổng thư lý An-nan với danh nghĩa Liên hợp quốc kêu gọi Cộng đồng quốc tế viện trợ khẩn cấp 977 triệu USD. Lời kêu gọi này lập tức nhận được sự hưởng ứng tích cực của Cộng đồng quốc tế, số tiền cam kết viện trợ đã lên tới 775 triệu USD, trong đó đã nhận được 200 triệu. Điều đáng nói là số tiền cam kết quyên góp của các doanh nghiệp dư doanh các nước lên tới 188 triệu USD.

Sau hội nghị cấp cao A-xê-an, Liên hợp quốc lại nhóm họp Hội nghị quốc tế về khắc phục hậu quả sóng thần ngày 11 tại Giơ-ne-vơ, chủ yếu thảo luận việc điều phối hơn nữa hành động cứu trợ quốc tế, và kêu gọi các nước dự hội nghị viện trợ hơn nữa về tài chính cũng như sự viện trợ dưới các hình thức khác. Hội nghị lần này còn xác định vai trò lãnh đạo và điều phối của Liên hợp quốc trong hành động khắc phục hậu quả thiên tai, và kêu gọi các nước viện trợ sớm thực hiện cam kết.

Tiếp đến, Hội nghị thế giới về giảm nhẹ thiên tai của Liên hợp quốc được triệu tập tại Cô-bê Nhật, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận trong 2 ngày về xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần ở Ấn-độ dương, thông qua "Khuôn khổ hành động Hy-ô-gô" và "Tuyên bố Hy-ô-gô", đạt được nhận thức chung về các vấn đề tăng cường hoạt động giảm nhẹ thiên tài toàn cầu trong thế kỷ 21, phấn đấu giảm thiệt thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong phạm vi toàn thế giới...

Theo kế hoạch của Liên hợp quốc, công tác cứu trợ cho các nước bị thiên tai sóng thần được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là viện trợ khẩn cấp chủ yếu là cứu giúp con người; Giai đoạn thứ hai là khối phục và tái thiết. Ông Ê-glan nói, cùng với việc khởi động giai đoạn 2, trọng điểm của công tác cứu trợ bước tới là cung cấp chỗ ở, nước uống cũng như thiết bị y tế cho các nước bị thiên tai, giúp nạn dân khôi phục sản xuất và đời sống. Công tác cứu trợ là trường kỳ và gian nan, đòi hỏi Cộng đồng quốc tế tiếp tục viện trợ cho các nước bị thiên tai.