Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-27 15:34:45    
Mong sao tổng tuyển cử ở I-rắc tiến hành thuận lợi

cri
Ngày 30-1, I-rắc sẽ tiến hành cuộc bầu cử đầu tiên kể từ ngày Mỹ phát động chiến tranh chống I-rắc. Đây là một sự kiện lớn trong tiến trình chính trị của I-rắc, thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận trong và ngoài nước. Mọi người hy vọng trong tình hình bất ổn hiện nay, tổng tuyển cử I-rắc có thể được tiến hành thuận lợi nhằm tạo điều kiện cho công cuộc tái thiết chính trị và kinh tế của I-rắc.

Căn cứ hiến pháp lâm thời được thông qua năm ngoái, tổng tuyển cử lần này sẽ bầu ra quốc hội quá độ gồm 275 người và xây dựng chính phủ quá độ trên cơ sở đó, đồng thời phụ trách soạn thảo Hiến pháp vĩnh cửu, đặt nền móng cho việc cuối năm 2005 bầu cử quốc hội chính thức và thành lập chính phủ chính thức. Cho nên tổng tuyển cử lần này không những có vai trò kế thừa và phát triển trong tiến trình tái thiết chính trị ở I-rắc, mà còn liên quan đến việc có thể sớm thực hiện "người I-rắc quản lý người I-rắc" cũng như tình hình đất nước có được ổn định lâu dài hay không.

Bảo đảm tổng tuyển cử tiến hành theo kế hoạch một cách thuận lợi là nhận thức chung của các lực lượng chính trị chủ yếu ở nước này. Tổng thống lâm thời I-rắc Áp-ya-oa, phó thổng thống Sa-uây và thủ tướng A-la-uy đều bày tỏ nguyện vọng tổng tuyển cử được tiến hành đúng thời hạn. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ rộng rãi cuộa tổng tuyển cử ở nước này. Tổng thư ký Liên hợp quốc An-nan kêu gọi nhân dân I-rắc tích cực tham gia bầu cử. Ông nói, mặc dù tình hình hiện nay ở I-rắc không được lý tưởng, nhưng phần lớn người dân nước này vẫn mong muốn đi bỏ phiếu để thực hiện quyền dân chủ của mình.

Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới cuộc bầu cử này là các hoạt động tấn công bạo lực không ngừng xẩy ra. Các nhóm phần tử vũ trang I-rắc không ngừng tiến hành các vụ tấn công, làm cho tình hình an ninh xấu đi nhằm mục đích phá hoại tổng tuyển cử. Trong tình hình này, cử tri có thể bày tỏ nguyện vọng một cách công bằng và tự do hay không còn là một vấn đề khó lòng lạc quan. Ngoài ra, chính đảng chủ yếu của cộng đồng Mu-xlim dòng Sun-ni tuyên bố tảy chay tổng tuyển cử, cũng khiến người ta nghi ngở kết quả bầu cử mang tính đại diện rộng rãi.

Người ta chú ý tới một số nhân tố cích cực đã đem lại niềm hy vọng thành công cho tổng tuyển cử. Nhẳm đảm bảo tổng tuyển cữ diễn ra đúng thời hạnn, chính phủ lâm thời I-rắc đã áp dụng hàng loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Thủ tướng A-la-uy nói, chính phủ lâm thời có năng lực bảo đảm an toàn cho khu vực bỏ phiếu, cử tri cứ yên tâm đi bỏ phiếu. Bộ trưởng chính phủ lâm thời La-típ nói, trong 18 tỉnh ở I-rắc hiện này có tới 14 tỉnh tình hình yên tĩnh,

Nguyên nhân cơ bản tạo ra tình hình bất ổn hiện nay là sự chiếm đóng I-rắc của liên quân nhiều nước do Mỹ cầm đầu. Chừng nào chưa kết thúc sự chiếm đóng thì cuộc kháng chiến của những phần tử vũ trang chống Mỹ chưa chấm dứt. Bên cạnh đó, những cuộc tấn công bạo lực liên tiếp xẩy ra làm tăng thêm nỗi khổ đau của nhân dân I-rắc, người bị hại lớn nhất là dân chúng nước này. Cho nên then chốt giải quyết vấn đề I-rắc là kết thúc sự chiếm đóng của liên quân đa quốc gia, khôi phục quyền làm chủ của nhân dân I-rắc. Cuộc tổng tuyển cử lần này chính là bước đi quan trọng hướng theo mục tiêu này.