Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-24 17:33:42    
Tiếp tục sự nghiệp cha ông, phát triển hữu nghị Trung Việt

cri

Ngày 18 tháng 1 vừa qua, là ngày kỷ niệm hai nước Trung Việt thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 55 năm, đây là cột mốc hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước Trung Việt. Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung quốc, đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc v,v ... đã lần lượt tổ chức các buổi chiêu đãi để chúc mừng, trong tuần qua, đài chúng tôi đã đưa tin kịp thời về hoạt động chào mừng ngày vui này. Tuần trước Ngọc Ánh đã phỏng vấn ông Trần Hạo Tô hội trưởng hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc :

Ngọc Ánh: Xin chào đồng chí, tôi là Ngọc Ánh, phóng viên Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, rất hân hạnh có dịp phỏng vấn đồng chí nhân dịp chào mừng hai nước Trung Việt thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 55 năm. Xin đồng chí giới thiệu đôi nét về tình hữu nghị của hai nước ạ.

Trần Hạo Tô: Vâng. Tôi rất phấn khởi có dịp tiếp phóng viên Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chính sách ngoại giao của Trung Quốc rất chú trọng đến việc phát triển quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Việt Nam là nước láng giềng núi sông liền một dải với Trung Quốc, ngay từ khi thành lập quan hệ ngoại giao cách đây 55 năm, nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh bên nhau, nhân dân Trung quốc ủng hộ và chi viện cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam, đã viết nên những trang sử sáng ngời. Bước vào thời đại mới, các vị lãnh đạo cấp cao của hai nước đã tích cực thúc đẩy đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường hóa, sau đó lại cùng xác định phương châm 16 chữ. Trên cơ sở đó, hội hữu nghị với nước ngoài của nhân dân Trung Quốc đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước. Tổ chức nhiều đoàn đại biểu đi thăm lẫn nhau.

Ngọc Ánh: Đồng chí có thể giới thiệu mối quan hệ giữa tổ chức của Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung quốc và hội hữu nghị Trung Quốc không ạ?

Trần Hạo Tô: Hội hữu nghị Trung Việt là một bộ phận của hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc do Ông Triệu Đông Uyển làm hội trưởng, hội hữu nghị Trung Việt, cũng thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu dân gian giữa hai nước. Nói chung, dưới phương châm 16 chữ, "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai," chúng tôi cảm thấy hài lòng trước quan hệ của hai nước Trung Việt. Thế nhưng chúng ta cần phải tiếp tục cố gắng. Để thể hiện tốt phương châm ngoại giao láng giềng làm bầu bạn.

Ngọc Ánh: xin đồng chí giải thích rõ hơn về phương châm ngoại giao "Láng giềng làm bầu bạn ạ."

Trần Hạo Tô: Về ý nghĩa của quan hệ bầu bạn, nếu chúng ta muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa này thì phải xem mối quan hệ hữu nghị của hai nước Trung Việt. Trước đây chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, "Mối tình thắm thiết Việt Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em." Hiện nay mối quan hệ bầu bạn giữa hai nước chúng ta phải thiết lập trên cơ sở hòa bình và phát triển. Trung Quốc đang tiến hành công cuộc cải cách mở cửa, Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới, hai nước có nhiều nhận thức chung, hai nước chúng ta có không gian hợp tác rộng lớn.

Ngọc Ánh: Có thể nói tình hữu nghị hai nước Trung Việt từng được sự vun đắp của nhiều nhà cách mạng tiền bối hai nước, trong đó phải kể đến cả cha đồng chí là nguyên soái Trần Nghị, trước kia nguyên soái Trần Nghị là bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Quốc, hiện nay đồng chí lại nối gót cha làm công tác hữu nghị đối ngoại, vậy đồng chí có thể kể đôi nét về cha Trần Nghị đối với tình hữu nghị Trung Việt không ạ?

Trần Hạo Tô: Cha tôi là nguyên soái Trần Nghị, từng làm ngoại trưởng Trung Quốc từ năm 1958, cha tôi từng cùng với cố chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ và thủ tướng Chu Ân Lai thăm hữu nghị Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng trong tình hữu nghị Trung Việt. Tôi còn nhớ đó là năm 1960, vừa đúng vào dịp ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, cha tôi còn đọc bài thơ tặng Hồ Chủ tịch để chúc mừng ngày sinh của Người. Khi cha đi thăm Vịnh Hạ Long, lại làm bài thơ về Vịnh Hạ Long, ca ngợi tinh thần chiến đấu chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Tháng 12 năm 2003, khi sang thăm Việt Nam, trước hết tôi đã đến viếng lăng Hồ chủ tịch, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc, và là người bạn chiến đấu của các nhà Cách mạng tiền bối Trung Quốc, trong đó có cha tôi. Tôi hết sức tôn kính chủ tịch chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngọc Ánh: Vậy đồng chí có sự mong ước gì đối với tình hữu nghị hai nước Trung Việt trong sau này ạ?

Trần Hạo Tô: Thế kỷ mới đưa ra cho chúng ta nhiệm vụ mới, nhân dân hai nước Trung Việt cần phải đoàn kết, tăng cường sự hợp tác với nhau, khiến tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước tiến lên một tầm cao mới, để góp phần vào hòa bình của thế giới. Chúc tình hữu nghị Trung Việt Việt mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững .