Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-20 19:47:34    
Sự sôi động của các tổ chức dân gian phản ánh lên sự biến thiên sinh thái của xã hội

Xin Hua

"Một đảng cầm quyền tràn đầy trí tuệ và một chính phủ khai minh cần phải thích ứng với phương thức biểu đạt dân ý này. Sự hình thành của cục diện này là liên quan chặt chẽ với một số biến đổi trong đời sống chính trị-xã hội ở Trung Quốc sau Đại hội lần thứ 16 của Đảng". Giáo sư Hứa Huy Đồng của Học viện hành chính Quốc gia TQ nói, vai trò và mục tiêu phát triển của các tổ chức dân gian đã được ghi rõ trong văn kiện của Đảng cầm quyền, tạo ra bầu không khí tốt đẹp cho sự phát triển của các tổ chức dân gian.

Cùng với sự sôi động của các tổ chức dân gian, mọi người nhận thấy sự phục hồi toàn diện của xã hội dân gia-cầu nối giữa chính phủ và công dân. Về mặt chính trị, ngày càng có nhiều tổ chức dân gian bày mưu hiến kế cho chính phủ trong việc xây dựng chính sách công cộng; Về mặt kinh tế, các hiệp hội ngành đang đi lên phía trước, xăm vai quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp thương mại, qui phạm sự quản lý trong ngành. Sự sôi động của các tổ chức dân gian là sự thể hiện sinh động của "chính phủ toàn năng" chuyển sang "Chính phủ có hạn". Trong nền kinh tế kế hoạch kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước, Nhà nước và chính quyền đã kiểm soát một các đa phương hóa, đa dạng hóa, trước kia các vấn đề xã hội chủ yếu là do chính quyền đứng ra giải quyết, tuy vậy mà vẫn không làm hết được.

Hiện nay nhà nước không phải bận rộn với những công việc "không nên quản lý, quản lý không tốt hay không quản lý được", nhịp bước chuyển đổi chức năng của nhà nước trong cải cách thể chế kinh tế đang được đẩy nhanh. Xã hội đa nguyên mong muốn cómột hình thức quản lý đa nguyên thích ứng. Qua 26 năm cải cách mở cửa, sự sôi động của các tổ chức dân gian có thể coi là một cửa sổ về sự biến thiên sinh thái xã hội thời đại, tử cửa sổ này chúng ta có thể trông thấy là một xã hội đang cất bước tới văn minh, dân chủ và mở cửa.


1  2