Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-14 11:02:53    
Môn quần vợt quần chúng TQ đang lên

cri

Nghe Online

Không ít báo chí TQ coi năm 2004 là năm quần vợt TQ, bởi vì trong năm này, cặp đôi nữ quần vợt TQ Lý Đình/Tôn Điềm Điềm đã giành tấm huy chương vàng thế vận hội đầu tiên trong lịch sử cho TQ tại thế vận hội A-ten; Bắc Kinh đã tổ chức thành công giải quần vợt TQ lần thứ nhất mở rộng; Thượng Hải đã ký hiệp nghị với Liên đoàn quần vợt nhà nghề nam (ATP), sẽ đăng cai cúp MASTERS ATP trong 3 năm tới...; điều khiến mọi người phấn khởi hơn là, theo đà phát triển kinh tế TQ và phổ cập quần vợt, quần vợt đã đi vào đời sống người dân bình thường TQ, tại tiểu khu cư dân, trong sân trường đại học, tại khu thương mại tấp nập và trong toà lầu văn phòng đại diện, nơi nào cũng thấy sân quần vợt chỉnh tề và người hâm mộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, quần vợt đã trở thành một trong những môn thể thao được người TQ rất yêu thích.

Quần vợt cùng với đánh gôn, Bô-linh và Bi-a được gọi là bốn môn thân sĩ lớn của thế giới. Nguồn gốc của nó có thể tìm về Pháp thế kỷ 12, lúc đó trong các giáo sĩ thịnh hành một trò chơi dùng bàn tay đánh bóng, cách chơi là hai người căng một sợi dây làm vạch giữa trên bãi đất trống, dùng bàn tay đánh bóng qua lại, quả bóng làm bằng lớp vải bọc tóc người. Khoảng năm 1855, môn quần vợt được giáo sĩ nước ngoài và thương nhân mang đến các thành phố lớn TQ như Thượng Hải, Quảng Châu v.v. Sau đó một số trường giáo hội cũng triển khai môn này. Song, do sân bãi và dụng cụ chơi khá đắt, môn quần vợt từng được coi là độc quyền của những người thu nhập vừa và cao ở TQ trong thời gian dài.

Vừa qua, chủ nhiệm uỷ ban báo chí Liên đoàn quần vợt TQ Tiêu Ninh cho phóng viên biết, sự mở rộng và nâng cao của quần vợt tại TQ là con đẻ của sự phát triển thần tốc của nền kinh tế TQ. Ông nói:

"Lịch sử quần vợt TQ thực sự, phải nói là bắt đầu từ sau ngày cải cách mở cửa ở TQ, chính cải cách sâu rộng đã khiến quần vợt được phát triển sôi nổi tại TQ. Quần vợt là môn thương mại hoá và chuyên nghiệp hoá cao độ, sở dĩ "Môn quý tộc" này có thể dần dần bình dân hoá tại TQ, là do trình độ kinh tế đất nước nâng cao và thu nhập nhân dân tăng lên."

1  2  3