|
Theo tin tổng hợp của Đài chúng tôi, ngày 11, thủ tướng chính phủ lâm thời I-rắc Alawi lần đầu tiên thừa nhận rằng, trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 30 tháng này, có lẽ không thể đảm bảo tình hình an ninh cho một số khu vực trong nước.
Ông Alawi nói, hiện nay, tình an ninh của I-rắc rất xấu, một số ít người người I-rắc có thể không tham gia bỏ phiếu được vì bị thế lực thù định ngăn cản.
Cùng ngày, do nhiều lần bị lực lượng chống Mỹ đe dọa chết chóc, uỷ ban bầu cử gòm 13 người của tỉnh Anbar tuyên bố tập thể từ chức.
Còn có tin cho biết, ngày 11 tại Cai-rô, đoàn đại biểu của 20 nước từng tham gia hội nghị quốc tế về vấn đề I-rắc tháng 11 năm 2004 tại Ai –cập đã họp hội nghị, một lần nữa khẳng định phải tuân thủ nghị quyết về tiến trình chính trị của hội đồng bảo an Liên hiệp Quốc, đồng thời bày tỏ ủng hộ cuộc tổng tuyển cử I-rắc diễn ra đúng thời hạn .
|