Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-11 10:46:37    
Làn sóng điện truyền đi mối tình thắm thiết của người Trung Quốc

cri

Nghe Online

Từ khi xảy ra nạn động đất và sóng thần Ấn Độ dương vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 đến nay, đông đảo nhân dân thế giới đều quan tâm đến tình hình các nước bị thiên tai, cũng làm rung động lòng người toàn thể cán bộ nhân viên đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Những người làm công tác thời sự Trung Quốc sớm tối có nhau với thính giả các nước qua làn sóng phát thanh, đều nô nức tham gia quyên tiền, với lòng nhiệt tình gấp bội trong công tác, với sự nỗ lực của mình làm gấp đôi công việc có ích cho nhân dân các nước bị thiên tai.

Chương trình của ban tiếng Sinhalese đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, đọc thư thăm hỏi trong những ngày qua. Trong thư viết, được biết hàng nghìn hàng vạn nhân dân vùng duyên hải bị thương vong do thiên tai sóng thần, toàn thể cán bộ nhân viên ban tiếng Sinhalese đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc hết sức đau lòng, chúng tôi bày tỏ sự thăm hỏi chân thành, tỏ lòng thương tiếc đối với những người gặp nạn.

Bắt đầu từ giây phút xảy ra thiên tai sóng thần, "thiên tai sóng thần Ấn Độ dương" đã trở thành nhóm từ mà bản đài hay nhắc đến nhất, đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc với 38 thứ tiếng ngoại ngữ và 5 thứ tiếng địa phương, hàng ngày đưa nhiều tin tức về các nước trên thế giới, chính phủ Trung Quốc, các tầng lớp xã hội Trung Quốc quyên tặng cho nhân dân các nước bị thiên tai. Giám đốc đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc Vương Canh Niên nói :

Những nước này đều là những nước láng giềng hữu nghị của chúng tôi, đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc có rất nhiều thính giả chân thành ở những nước bị thiên tai, lâu nay giữa chúng tôi với thính giả luôn giữ liên hệ hữu nghị, do đó họ gặp thiên tai như xé lòng chúng tôi. Sau khi xảy ra thiên tai, hàng ngày chúng tôi chăm chú quan tâm tiến triển công tác cứu trợ thiên tai, chúng tôi cũng cố gắng hết sức mình giúp đỡ họ sớm vùng thoát khỏi đau khổ do thiên tai gây nên. Một mặt chúng tôi đưa tin kịp thời về tình hình thiên tai, đưa những tin tức chính xác cho thính giả những khu vực này, đồng thời chuyển lời thăm hỏi quan tâm của chính phủ Trung quốc và nhân dân Trung Quốc kịp thời đến với họ, giúp họ tăng thêm lòng tin, nhanh chóng chiến thắng trận thiên tai sóng thần này.

Phóng viên bản đài thường trú tại các nước Ấn Độ, Thái Lan.v.v... sau khi biết tin xẩy ra thiên tai sóng thần, đã cấp tốc đến hiện trường thiên tai. Chị Cung Tử Hiền, lãnh đạo phòng quản lý phóng viên thường trú nước ngoài bản đài cho biết, những phóng viên thường trú tại nước ngoài đã thể hiện tố chất cao của người làm công tác báo chí Trung quốc, họ đã khắc phục mọi khó khăn, chuyển về kịp thời số lượng lớn tin tức. Chị Cung Tử Hiền nói :

Anh Hồng Lâm, phóng viên thường trú tại Pakixtan khi nhận nhiệm vụ đang bị cảm cúm và ho nghiêm trọng. Nhưng anh đã khắc phục nhiều khó khăn, nhanh chóng đến Xrilanca, đi trên đường đã bắt đầu phỏng vấn gửi về bài thời sự đầu tiên. Chị Châu Húc, phóng viên thường trú tại Băng Cốc ngày thứ ba sau khi xẩy ra thiên tai sóng thần đã cùng nhân viên sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đi thăm hỏi bà con bị thiên tai ở Phu-kệt, do đi cập rập nên không kịp mang theo nhiều thứ sinh hoạt thường ngày. Anh châu Hạo Vũ phóng viên thường trú tại Ấn Độ sắp mãn hạn đã đặt mua vé máy bay xong đâu đấy, sau khi nhận được chỉ thị của bản đài, lập tức hoãn lại việc về nước.

Ở Bắc Kinh, cán bộ nhân viên đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc cũng luôn luôn quan tâm tình hình thiên tai. Ngày đầu năm mới, nhân sĩ giới phật giáo Trung Quốc tổ chức hội đại pháp cầu phúc tai qua nạn khỏi cho nhân dân bị thiên tai sóng thần Ấn Độ dương, anh Niên Vĩnh Cương phóng viên trung tâm thời sự của bản đài đang nghỉ ở nhà, sau khi nhận được thông báo đã đội mưa tuyết gió to đi phỏng vấn. Anh Niên Vĩnh Cương nói :

Sau khi nhận được thông báo đi phỏng vấn của bản đài, tôi lập tức đáp xe đi phỏng vấn chùa Ling Quang Tây Sơn Bắc Kinh. Ở đây, tôi thấy có hơn chục nghìn người tại hiện trường hội đại pháp, mọi người xếp hàng thứ tự, lần lượt cầu nguyện và quyên góp cho vùng bị thiên tai, quang cảnh rung động lòng người. Để nhanh chóng đưa tin, tôi đã phỏng vấn gấp rút người tổ chức hoạt động này, sư sãi trong chùa và dân chúng tham gia.

1  2