Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-07 17:22:39    
Cầu Lông

cri
Tương truyền môn cầu lông sớm nhất là xuất hiện tại Nhật thế kỷ 14-15, vợt là làm bằng gỗ, cầu lông là dùng lông cắm vào hạt Anh đào. Do cầu là làm bằng hạt quả Anh đào nên rất nặng, tốc độ cầu quá chậm dễ làm hỏng những lông cắm trên cầu, cộng thêm giá thành quá cao, nên môn này chỉ thịnh hành trong thời gian rất ngắn sau đó mất dần đi.

Theo tư liệu lịch sử, năm 1840 các sĩ quan Anh tại Ấn-độ đã cắm lông lên nút chai bằng gỗ mềm để thành quả cầu lông, dùng chai rượu đánh đi đánh lại, sau trở thành một trò chơi và dần dần thịnh hành trong các sĩ quan Anh tại Ấn-độ. Môn thể thao cầu lông hiện đại ra đời tại nước Anh, vào khoảng năm 1800, nó được diễn biến từ quần vợt. Sân cầu lông hiện nay rất giống với sân quần vợt. Năm 1870, xuết hiện cầu lông làm bằng gỗ mền trên cắm lông và vợt có lưới.

Nam 1873, công tước Anh đã tổ chức một cuộc biểu diễn trò chơi cầu lông tại một trang trại ở Bát-min-tơn. Từ đó môn cầu lông dần dần được triển khai, Bát-min-tơn trở thành tên của cầu lông, viết theo tiếng Anh là Badminton. Sân chơi lúc đó là bình quả bầu, hai đầu rộng ở giữa hẹp, lưới được căng ở nơi hẹp, mãi đến năm 1901 mới đổi thành hình chứ nhất.

Năm 1877 nước Anh xuất bản một cuốn sách giới thiệu về qui tắc thi đấu cầu lông, cùng năm Anh thành lập câu lạc bộ cầu lông. Năm 1893 nước Anh thành lập Liên đoàn cầu lông, năm 1899 tổ chức giải vô địch cầu lông toàn quốc. Đầu thế kỷ 20, môn cầu lông bắt đầu truyền đến các nơi trên thế giới. Sân cầu lông dài 13,4 mét, sân đán đơn rộng 5,18m, đánh đối rộng 6,10m, giữa có tăng lưới dài 6,10m, cao 1,55m.

Cầu lông có thể được làm bằng vật liệu thiên nhiên, vật liệu nhân tạo và hỗn hợp. Có 16 cái lông cắm cố định vào quả cầu, cầu nặng 4,75—5,50g.

Giải cầu lông gồm các nội dung đơn nam nữ, đôi nam nữ và đôi hỗn hợp nam nữ. Cầu thủ phát bóng và nhận bóng phải đứng chéo nhau, chân không được chạm vào vạch khu phát bóng, hai chân phải chạm đất, không được di động cho tới khi phát bóng xong. Nếu nóng rơi trong khu sân thì được điểm. Nếu phát bóng không qua lưới sẽ đổi quyền phát bóng.

Thể chế thi đấu ba ván, ai thắng hai ván sẽ thắng cả cuộc thi. Đánh đôi và đơn nam ai dẫn trước 15 điểm thì thắng, đơn nữ dẫn trước 11 điểm thì thắng. Bên phát bóng thắng mới tính điểm, thua không tính điểm nhưng chuyển giao bóng. Nội dung đơn nam, nữ và đánh đôi năm 1988 được coi là môn biểu diễn tại thế vận hội, năm 1992 chính thức đưa vào thi đấu.