Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-07 14:36:58    
Môi hình Lôi xin được công nhận là Di sản ký ức thế giới

cri

Nghe Online

Trong lịch sử kiến trúc Trung Quốc , một gia tộc kiệt suất họ Lôi đã để lại rất nhiều tác phẩm kiến trúc tuyệt đẹp cho thế hệ sau , trong đó có nhiều kiến trúc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới . Bản đồ thiết kế của gia tộc Lôi , được gọi là mô hình Lôi sắp xin công nhận là Di sản ký ức thế giới .

Trong lịch sử hơn 200 năm từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 , gia tộc Lôi có 10 người 8 thế hệ từng phụ trách thiết kế và xây dựng cụm kiến trúc hoàng gia nhà Thanh , thu được thành tựu to lớn về kỹ thuật xây dựng và mỹ nghệ , những tác phẩm của họ đã được công nhận là Di sản văn hoá thế giới , trong đó có Cố cung , Thiên Đàn , Di hoà viên v v, chiếm 1/5 Di sản văn hóa thế giới ở Trung Quốc .

Bản đồ kiến trúc , công nghệ cũng như những văn hiến hữu quan của gia tộc Lôi cũng được gọi là mô hình Lôi . Theo thống kê chưa đầy đủ , hơn 20 ngàn bản đồ thiết kế hiện còn của gia tộc Lôi , phần lớn được cất giữ ở Thư viện quốc gia Trung Quốc , Nhà bảo tàng Cố Cung , có nội dung hết sức phong phú , là tư liệu lịch sử phong phú tường tận , trực quan hình tượng , hơn thế nữa , phần lớn đều tương ứng với kiến trúc hiện còn . Chuyên gia kiến trúc cổ nổi tiếng Trung Quốc Trịnh Hiếu Nhiếp đánh giá rằng :

"Môi hình Lôi hay lắm . Trong kiến trúc cổ Trung Quốc , thiết kế hình tượng là làm mô hình , mô hình của gia tộc Lôi có đặc điểm là làm bằng phương pháp cổ truyền của Trung Quốc . Một là thể hiện truyền thống của chúng ta , hai là phương pháp này được kế thừa , hiện nay vẫn được sử dùng , ngoài ra nó đã trở thành tư liệu lịch sử , văn vật của chúng ta . "

Được biết , bản đồ thiết kế thi công của gia tộc Lôi thường xuyên sử dụng nguyên lý xa gần , nguyên lý xạ ảnh và nguyên lý cắt lớp gồm các bản vẽ xạ ảnh , chính diện , trắc diện và xoay v v .....Nhất là trong bản thiết kế nóc lăng mộ hoàng gia , thiết kế sư sử dụng đường mức khi vẽ bản đồ , đây là kỹ thuật tiên tiến thời bấy giờ .

Giống như các mô hình thường dùng trong kiến trúc hiện đại , trong các mô hình của gia tộc Lôi , có một phần là mô hình là . Nó là mô hình làm bằng giấy , cây cao lương và gỗ . Vì cuối cùng dùng bản là nhỏ để hàn gắn các bộ phận của mô hình lại , cho nên gọi là mô hình là .

Mô hình là thể hiện tính độc đáo về trình tự và kỹ thuật kiến trúc của mô hình Lôi , giúp đỡ to lớn các thế hệ sau về khoa học kỹ thuật , chế tạo công nghệ và văn hóa nghệ thuật . Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi : nhà kiến trúc học nổi tiếng , viện sĩ Viện khoa học và Viện công trình Ngô Lương Dung nói :

" Phương pháp thiết kế này vừa giải thích lý luận khoa học và thói quen trong thiết kế kiến trúc truyền thống , vừa có ý nghĩa to lớn đối với việc tìm tòi lý luận kiến trúc mới , khai thác di sản Trung Quốc kết hợp những cái tiên tiến của phương tây . Mô hình là của gia tộc Lôi đã gợi ý cho tôi ."

Đầu thế kỷ 20 , xã hội phong kiến kéo dài hàng nghìn năm đã kết thúc , gia tộc Lôi cũng suy sụp . Ông Lôi Chương Bảo , hậu dụê đời thứ 10 của gia tộc Lôi cho biết , vì lịch sử xã hội thay đổi to lớn , trung kỳ thế kỷ 20 , ông nội vốn là người phụ trách kiến trúc hoàng gia đã trở thành dân bình thường , thậm chí đành phải sống bằng buôn bán nhỏ . Ông Lôi Chương Bảo hiện nay là giáo viên trung học cảm khái nói :

"Gia tộc tôi có thay đổi to lớn , Chú tôi học kiến trúc , Trong thời kỳ khó khăn 3 năm , chú đi chi viện biên cương , tuy học thiết kế viên lâm , nhưng làm việc quy hoạch . Cho đến hiện nay , từ đời tôi và thế hệ sau , không ai làm việc thiết kế kiến trúc cả ."

Ông Lôi Chương Bảo nói , gia tộc Lôi nằm ở vị trí có một không hai trong lịch sử kiến trúc thế giới . Mặc dù truyền thống của họ không được kế thừa thật là đáng tiếc , nhưng những bản đồ do họ để lại , vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tu sửa và bảo vệ các di sản văn hóa thế giới , điều này it́ nhiều làm cho các thế hệ sau của gia tộc Lôi vui mừng và yên tâm .

Được biết , mô hình Lôi nhà Thanh sẽ xin được công nhận là Di sản ký ức thế giới năm 2005 . Tổ chức giáo dục , khoa học và văn hóa Liên hợp quốc khởi xướng công trình ký ức thế giới năm 1992 với mục đích bảo vệ di sản văn hiến có ý nghĩa thế giới , khu vực và quốc gia như bản nháp , văn kiện cũng như ghi chép lịch sử truyền miệng quý báu được cất giữ ở thư viện và sở lưu trữ . Hiện nay , những ghi âm bản nhạc truyền thống Trung Quốc , hồ sơ bí mật nội các nhà Thanh và cổ tịch Đông Ba Lệ Giang đã được công nhận là di sản ký ức thế giới .

Thưa qúy vị và các bạn , năm 2005 đã đến với chúng ta . Trong năm mới này , chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa đưa đến qúy vị và các bạn những thông tin văn hóa Trung Quốc cập nhật và những nội dung gần gũi với các bạn thính giả hơn . Mong các bạn tiếp tục quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi và xin đóng góp ý kiến và kiến nghị qúy báu cho chương trình của chúng tôi . Địa chỉ gửi thư của chúng tôi là : Số 46 Hoàng Diệu Hà Nội, Phòng văn hóa , đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chuyển Chương trình Vườn văn hóa , Ban tiếng Việt Nam , Đài phát triển quốc tế Trung Quốc . Xin cảm ơn qúy vị và các bạn .