Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 30 tháng 12 năm 2004, sau 3 năm học tập, 22 con em người dân nông nghiệp và chăn nuôi Tây Tạng và Thanh Hải đã tốt nghiệp Trường leo núi Tây Tạng, trở thành nhân viên phối hợp núi cao có kỹ năng nghề nghiệp leo núi hiện đại. Họ cũng là đợt học viên thứ hai do Trường Leo núi Tây Tạng bồi dưỡng.
Từ tháng 3 năm 2002 vào học đến nay, những học viên phần lớn đền từ vùng núi Hi-ma-lay-a này đã học các môn tiếng Hán, tiếng Tạng, tiếng Anh, lịch sử, kỹ thuật leo núi, quản lý nơi đóng trại, cấp cứu trên núi cao v,v, đồng thời tham gia hoạt động thực tiễn leo núi vào mùa leo núi mùa xuân và mùa thu. Phần lớn trong những học viên này đã từng làm nhiệm vụ phối hợp núi cao trong các đội leo núi trong và ngoài nước, trước sau có 6 người đã leo lên các ngọn núi cao trên 8 nghìn mét như ngọn núi Chu-mô-lung-ma, ngọn Cho Oyu v,v, có biểu hiện khá trong hoạt động leo núi, được những người yêu thích leo núi trong và ngoài nước đánh giá tốt.
Tại lễ tốt nghiệp tổ chức ngày 30 tháng 12 năm 2004, Giám đốc Sở Thể dục thể thao khu tự trị Tây Tạng Ji-jia yêu cầu các học viên sau khi đến cương việc làm việc, phải khiêm tốn học hỏi các bậc tiền bối leo núi, kế thừa tinh thần leo núi và truyền thống tốt đẹp của Tây Tạng, thực sự trở thành những người xuất sắc trong môn leo núi quốc tế và trong nước. Ông Gong-bu, một trong 3 người TQ đầu tiên leo lên đỉnh núi Chu-mô-lung-ma cùng lãnh đạo Sở thể dục thể thao, Hiệp hội leo núi và đội leo núi Tây Tạng đã trao bằng tốt nghiệp và khăn Ha-đa cho các học viên.
Hiệu trưởng Trường leo núi Tây Tạng Ni-ma-ci-ren nói, Trường leo núi Tây Tạng thành lập vào tháng 3 năm 2002 là Trường đào tạo tổng hợp leo núi đầu tiên trong nước TQ, tiền thân của Trường là Trung tâm đào tạo nhân viên phục vụ núi cao do Hiệp hội leo núi Tây Tạng mở năm 1999. Từ ngày thành lập đến nay Trường đã bồi dưỡng hai đợt 43 người phối hợp núi cao và hướng dẫn núi cao. Sau khi cơ bản nắm được các kỹ năng về văn hoá, ngoại ngữ, leo núi, phục vụ v,v, mấy năm nay họ đã cung cấp các dịch vụ như phối hợp núi cao và quản lý nơi đóng trại v,v cho các đội leo núi trong và ngoài nước, trước sau có hơn 30 lượt người leo lên ngọn núi cao trên 8 nghìn mét, trong đó có 17 người leo lên ngọn núi cao nhất thế giới Chu-mô-lung-ma. Học viên đợt một A-uang liên tục 3 lần leo lên đỉnh núi Chu-mô-lung-ma, đã lập kỷ lục mới của người TQ leo lên đỉnh núi Chu-mô-lung-ma. Tháng 7 năm 2004 Trường Leo núi Tây Tạng đã được Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước chính thức phê chuẩn là cơ sở luyện tập leo núi của TQ .
|