|
Thưa các đồng chí và các bạn. Năm 2005 là năm cuối cùng TQ thực hiện toàn diện các mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm lần thứ 10, cũng là một năm quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình xây dựng toàn diện xã hội khá giả của TQ. TQ sẽ nghiêm chỉnh thực hiện quan niệm phát triển một cách khoa học, kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm, tiếp tục tăng cường và cải thiện quản lý vĩ mô, đẩy mạnh việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tập trung thúc đẩy cải cách mở cửa, xúc tiến kinh tế phát triển nhanh và bình ổn, thúc đẩy công cuộc xây dựng văn minh chính trị và văn minh tinh thần, nỗ lực kiến tạo xã hội hài hoà, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc TQ tiến lên.
TQ sẽ tiếp tục kiên trì phương châm "một nước hai chế độ", "Người Hồng Công quản lý Hồng Công", "Người Ma-cao quản lý Ma-cao" và tự trị cao độ, nghiêm khắc tuân theo Luật cơ bản Khu hành chính đặc biệt Hồng Công và Luật cơ bản Khu hành chính đặc biệt Ma-cao, ủng hộ các trưởng đặc khu và chính quyền đặc khu quản lý theo pháp luật, gắn bó mối liên hệ kinh tế-thương mại giữa nội địa với Hồng Công, Ma-cao, giữ gìn sự phồn vinh ổn định lâu dài của Hồng Công và Ma-cao.
TQ sẽ kiên trì phương châm cơ bản "thống nhất hoà bình, một nước hai chế độ" và chủ trương 8 điểm về phát triển quan hệ hai bờ giai đoạn hiện nay, thúc đẩy tiến trình thống nhất hoà bình đất nước, xúc tiến sự giao lưu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, đi lại giữa nhân dân hai bờ, tiếp tục tranh thủ một tương lai thống nhất hoà bình với thiện chí và nỗ lực lớn nhất. TQ nguyện sớm nối lại cuộc đối thoại và đàm phán hoà bình giữa hai bờ trên cơ sở nguyên tắc một nước TQ. Thế nhưng TQ quyết không cho phép bất cứ người nào chia cắt Đài Loan ra khỏi TQ dưới bất cứ hình thức nào. TQ một lần nữa kêu gọi toàn thể Nhân dân Trung Hoa trong đó có đồng bào Đài Loan hãy đoàn kết lại, phản đối và ngăn chặn các thế lực chia rẽ thúc đẩy "Đài Loan độc lập" và các hoạt động của chúng, cùng nhau nỗ lực vì sớm ngày hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, tình hình quốc tế đang trong sự biến đổi sâu sắc, hoà bình và phát triển vẫn là chủ đề của thời đại ngày nay. Xu thế đa cực hóa và toàn cầu hóa kinh tế thế giới tiếp tục phát triển trên con đường gập ghềnh, tiến bộ khoa học-kỹ thuật ngày một đổi mới đã tạo cơ hội mới cho sự phát triển của các nước. Thế nhưng những nhân tố không ổn định và không xác định ảnh hưởng tới hoà bình và phát triển cũng đang gia tăng, các vấn đề như xung đột khu vực, khủng bố, khoảng cách nam bắc, môi trường xấu đi, hàng rào thương mại, v.v đã làm cho sự nghiệp hoà bình và phát triển của nhân loại đứng trước thách thức gay cấn.
1 2 3
|