|
Vùng biển gần đảo Sumatra In-đô-nê-xi-a xẩy ra trận động đất mạnh và sóng thần dữ dội đã gây thiệt hại nghiêm trọng hơn bao giờ hết đối với 11 nước Đông Nam Á , Nam Á ven biển Ấn Độ Dương thậm chí một số nước Đông Phi . Hơn 120 nghìn người bị thiệt mạng , dân số bị thiên tai lên tới hơn 5 triệu , tổn thất tài sản vượt 13 tỷ đô-la Mỹ . Đứng trước cơn thảm họa này , cộng đồng quốc tế đã triển khai hành động cứu viện quy mô nhất và phức tạp nhất trong lịch sử , trong khi đó việc phối hợp hành động cứu trợ quốc tế cũng phải đối mặt với những thách thức hơn bao giờ hết .
Trước cơn thảm họa bất thình lình này , các nước bị thiên tai đã tới tấp áp dụng biện pháp triển khai việc cứu trợ , song các nước phát triển bị thiên tai đó vừa không đủ tài lực , cũng thiếu kinh nghiệm và biện pháp cần thiết , gặp rất nhiều khó khăn về các mặt xử lý xác chết , chữa trị người bị thương , sắp xếp nạn dân , phòng chống dịch bệnh , công việc tái thiết v.v . Tiến sĩ David Nabarro , cao ủy của Tổ chức y tế thế giới cảnh báo rằng , hiện nay , cần phải nhanh chóng chở đến các khu vực bị thiên tai những thiết bị cứu trợ y tế và nước sinh hoạt, bằng không một khi xẩy ra dịch bệnh sẽ mang lại hậu quả nghiêm trong hơn , số người bị thiệt mạng sẽ tăng lên .
Song , cùng lúc triển khai hành động cứu trợ quy mô như vậy là một vấn đề khó đặt ra trước cộng đồng quốc tế . Sau khi xẩy ra thiên tai , Hơn 30 nước và một số tổ chức quốc tế thậm chí cá nhân đã quyên góp tiền của , hoặc cử nhóm cứu trợ tham gia hành động khắc phục hậu quả thiên tai . Đánh giá như thế nào mức đô thảm họa lần này cũng như viện trợ cần thiết cho các khu vực xẩy ra thiên tai , làm thế nào để phối hợp các nước huy động hàng trăm máy bay tham gia việc chuyên chở vật tư cứu viện cũng như làm thế nào để đảm bảo những vật tư cứu viện đó chở đến tay quần chúng bị nạn một cách nhanh chóng và hữu hiệu , có lẽ các nước nhận viện trợ sẽ không thể chăm lo tới những vấn đề này , cho nên , cộng đồng quốc tế cần phải gấp rút triển khai việc phối hợp hành động cứu trợ .
Mọi người đã chú ý tới việc , là tổ chức quốc tế lớn nhất trên thế giới , Liên hợp quốc có trọng trách không thể thoái thác được . Tổng thư ký Liên hợp quốc An-nan đã gọi điện thoại tới nhà lãnh đạo của tất cả các nước bị thiên tai , để tìm hiểu tỉ mỉ nhu cầu cứu viện của các nước đó ; ông còn điện đàm với nhà lãnh đạo của các nước quyên góp chủ yếu để tìm hiểu tiến triển khắc phục hậu quả thiên tai . Ngày 30 , tổng thư ký An-nan bày tỏ , Liên hợp quốc là hậu thuẫn vững mạnh của các nước bị thiên tai . Ông còn nêu rõ , điều bức xúc nhất hiện nay là cộng đồng quốc tế cần phải phối hợp nhất trí trong việc khắc phục hậu quả thiên tai , đây là tiền đề để đưa công tác này đi đến thành công . Ngày 28 , ông Jan Egeland , phó tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách công việc cứu viện nhân đạo Liên hợp quốc kêu gọi các nước , nhất là các nước phát triển hãy viện trợ nhân đạo cho những nước bị thiên tai , giúp họ khắc phục hậu quả thiên tai và xây dựng lại quê nhà . Liên hợp quốc đã cử 4 tiểu ban đánh giá hậu quả thiên tai và phối hợp việc khắc phục hậu quả thiên tai để triển khai công tác cứu trợ tại các nước Châu Á xẩy ra thiên tai nghiêm trọng . Các cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc đang gấp rút chuyên chở nước sinh hoạt an toàn , thuộc tẩy nước và phòng chống ỉa chảy tới các nước bị thiên tai .
Mọi người chú ý tới việc , một số nước đề nghị thành lập Trung tâm cứu trợ lấy Mỹ , Nhật , Ô-xtrây-li-a và Ấn Độ làm hạt nhân . Chúng tôi cho rằng , hành động cứu trợ quốc tế phải do Liên hợp quốc đóng vai trò chủ đạo , các nước phát triển phải hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hợp quốc , chủ động đưa hành động cứu trợ của mình vào trong khuôn khổ của Liên hợp quốc , chứ không phải là gạt bỏ Liên hợp quốc . Chỉ có như vậy , sự nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai của cộng đồng quốc tế mới có thể phát triển theo hướng nhanh chóng ,hiệu suất cao và có trật tự .
|