Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-31 15:22:48    
Nhận thức hơn nữa "Trái Đất"

cri
Ngày 28 tháng 7 năm 2004, Trạm Hoàng Hà--Trạm khảo sát khoa học bắc cực đầu tiên của TQ được xây dựng, tạo điểm tựa mới cho các nhà khoa học TQ nhận thức hơn nữa sự biến đổi của toàn cầu.

Ông Tôn Lập Quảng ở Trường đại học Khoa học kỹ thuật TQ mới trổ tài năng tại trạm Hoàng Hà đã có phát hiện, nhà khoa học khéo nghiên cứu sự biến đổi môi trường thông qua đất phân thời cổ động vật này đã phát hiện vỉa trầm tích phân chim tại bắc cực. Còn máy quan trắc quang cực do phó chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu đất cực TQ Dương Huệ Căn mang theo, khiến trạm bắc cực trở thành một khâu quan trọng quan trắc quang cực, đã tạo khả năng hơn nữa cho TQ nghiên cứu quan hệ Mặt Trời với Trái đất, dự báo thời tiết khoảng không vũ trụ, cũng khiến TQ có quyền phát ngôn quốc tế hơn trên dự án nghiên cứu quang cực.

Cuối năm 2004, nhà khoa học TQ sẽ tiến vào điểm cao nhất lớp băng ở nam cực, các nhà khoa học không những sẽ tiến hành một loạt khảo sát về băng tuyết, mà còn chuẩn bị chọn địa điểm xây dựng trạm khảo sát thứ ba của TQ tại nam cực. Điều cũng khiến mọi người phấn khởi là, trong tình hình năng lực khảo sát đất cực còn không sao đáp ứng nhu cầu, TQ dự định dùng thời gian ba năm đầu tư 5 triệu nhân dân tệ cải tạo "Một tàu hai trạm", đồng thời xây dựng cơ sở khảo sát tại Thượng Hải bao gồm bến cảng chuyên dụng tàu Tuyết Long, nhà tập luyện tổng hợp môi trường đất cực và nhà bảo tàng chuyên môn khảo sát đất cực. Điều này sẽ nâng cao rất lớn năng lực khảo sát đất cực của TQ, đưa ra đóng góp mới của người TQ đối với sự nhận thức trái đất của loài người.

Năm 2004, ông Lưu Đông Sinh, nhà địa chất học môi trường nổi tiếng, người được tặng giải thưởng khoa học kỹ thuật cao nhất quốc gia TQ và giải thưởng "Taylor", giải thưởng môi trường cao nhất thế giới nêu ra cảnh báo với mọi người, hiện tượng tiêu giảm băng bặc cực v,v đang nêu ra cảnh báo với mọi người, do ảnh hưởng của nhân loại đối với môi trường ngày càng mạnh mẽ, trái đất mai sau sẽ là "Một lãnh thổ chưa biết rõ", trái đất đã ở trong thời kỳ gian băng rất có thể sẽ tiến vào "Thời kỳ siêu gian băng", ít năm nữa trong tương lai, có thể là đến năm 2100, nhiệt độ của trái đất đều sẽ tiếp tục ấm lên. Xét từ mặt địa chất học, trái đất đã tiến vào một "Thời đại nhân loại" loài người xảy ra vai trò quan trọng—vai trò tương hỗ giữa con người với tự nhiên tăng lên, liên quan đến các mặt phát triển bền vững: Nhiệt độ tăng lên, hoang mạc hoá trầm trọng thêm, rừng rậm nhiệt đới và rừng giảm xuống, giống sinh vật tuyệt chủng ...

"Nghiên cứu thời đại nhân loại, không những cần sự đan chéo hội nhập của nhiều loại khoa học tự nhiên, mà còn cần sự hợp tác chặt chẽ giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội." Ông Lưu Đông Sinh, 86 tuổi kêu gọi, "Loài người có trách nhiệm to lớn đối với tương lai của trái đất. Trái đất là quê hương của loài người, hiện nay đã đến lúc cần phải cảnh giác trước ảnh hưởng của loài người."