Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-29 18:39:57    
TQ thúc đẩy vững chắc cuộc cải cách thể chế văn hoá

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Năm 2004, cuộc cải cách thể chế văn hoá tiến hành rầm rộ đã tạo ra nhiều cái "Lần đầu tiên". Nhiều năm nay, so với cuộc cải cách thể chế kinh tế có những bước tiến lớn và không ngừng sâu sắc, cuộc cải cách thể chế văn hoá tương đối tụt hậu rốt cục đã bứt khỏi nhiều sự ràng buộc về thể chế, cơ chế, quan niệm v,v, viết lên nét chấm phá lớn về "Cải cách thể chế".

Tháng 4 năm nay, Công ty hữu hạn ngành sách Thiên Hồng thế kỷ Sơn Đông, một doanh nghiệp dân doanh Truy Bác Sơn Đông lần đầu tiên cùng lúc giành được quyền tổng phát hành vật xuất bản trong nước và được phép quyền kinh doanh trong toàn quốc, lấy đó làm tiêu chí, ngành sách dân doanh bắt đầu được hưởng không gian chính sách và sàn cạnh tranh hoàn toàn bình đẳng với Hiệu sách Tân Hoa quốc doanh, phá vỡ sự độc quyền cuối cùng của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực phát hành vật xuất bản TQ.

Là lĩnh vực quan trọng trong cải cách thể chế văn hoá, trong khi không ngừng thúc đẩy tiến trình cải cách trong lĩnh vực phát hành, ấn loát, ngành xuất bản TQ nêu rõ, trừ Nhà xuất bản Nhân dân và một số Nhà xuất bản chuyên môn như dân tộc, sách cổ v.v ở các địa phương ra, sau này 571 nhà xuất bản trong toàn quốc sẽ lần lượt chuyển cơ chế thành đơn vị doanh nghiệp, một hế thống kinh doanh thị trường gia công, chế tạo, lưu thông vật xuất bản mới trông rất sống động đã ra đời.

Tháng 8 năm nay, Công ty biểu diễn nghệ thuật đoàn ca múa thành phố Thâm Quyến đã ra mắt tại Cửa sổ thế giới. Đoàn ca múa Thâm Quyến nguyên là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá thành phố Thâm Quyến, chuyển cơ chế thành doanh nghiệp văn hoá thuộc tập đoàn Thành Hoa Kiều. Thâm Quyến trở thành nơi đi đầu cải cách thị trường hoá, doanh nghiệp hoá toàn diện của đoàn thể văn hoá TQ.

Cải cách tiếp thêm sức sống mới cho sự nghiệp văn hoá, cũng mang lại sản phẩm văn hoá phong phú cho thị trường văn hoá. Công ty hữu hạn cổ phần Nhà hát kịch nghệ thuật nhi đồng Bắc Kinh sau khi thay đổi cơ chế đã hướng ra thị trường, đi sâu vào nhi đồng, dàn dựng vở kịch nói nhi đồng "Cung Mê" với ý tưởng đổi mới, biểu diễn vào dịp mùng 1 tháng 6 đã rất được khán giả hoan nghênh. Đến nay đã biểu diễn hơn 50 buổi, có hơn 60 nghìn lượt người khán giả đón xem, doanh thu biểu diễn là 6 triệu nhân dân tệ, vượt quá tổng số doanh thu biểu diễn trong 3 năm qua của họ, đã thu được hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế mong đợi của sản phẩm văn hoá.

Phá vỡ sự ràng buộc của thể chế, thay đổi cơ cấu đơn nhất trăm phần trăm vốn nhà nước, mang lại cơ hội phát triển lớn cho sáng tác phim nhựa và phim truyền hình TQ. Năm nay, nhiều bộ phim như "Thập diện mai phục" v.v được người xem yêu thích đều do vốn dân doanh đầu tư sản xuất.

Theo đà quan niệm phát triển khoa học ăn sâu vào lòng người, năm 2004, khẩu hiệu và mục tiêu chiến lược xây dựng tỉnh lớn văn hoá, tỉnh mạnh văn hoá, thành phố nổi tiếng về văn hoá đã vang lên từ vùng duyên hải đông nam đến vùng miền trung, miền tây TQ .