Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-29 17:54:42    
Ngoại giao TQ trong năm 2004 được triển khai xoay quanh công cuộc xây dựng kinh tế của TQ

cri

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, TQ sẽ tiếp tục hoàn thiện các pháp luật, pháp qui về đầu tư nước ngoài, sẽ không ngừng sáng tạo hình thức thu hút vốn nước ngoài, mở rộng lĩnh vực thu hút vốn nước ngoài. Sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thể chế quản lý nhà nước, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các nhà đầu tư và doanh nghiệp có vốn nước ngoài, tạo mọi thuận tiện và môi trường tốt đẹp cho hợp tác kinh tế-thương mại đối ngoại của TQ cũng như cho các thương gia nước ngoài đầu tư vào TQ.

Những năm gần đây, Chính phủ TQ đã thi hành chính sách ngoại giao với các nước xung quanh là "láng giềng giàu mạnh, láng giềng ổn định và láng giềng thân thiện". Hoạt động ngoại giao láng giềng của các nhà lãnh đạo TQ năm nay rất phong phú đa dạng, triển khai sự hợp tác kinh tế ưu đãi lẫn nhau và cùng có lợi với các nước xung quanh. Chủ tịch Quốc hội TQ Ngô Bang Quốc khi thăm Nga từng nói rằng:

"Môi trường chính trị-xã hội ổn định hài hoà, nguồn nhân lực dồi dào ưu tú và tiềm năng thị trường to lớn của TQ đã tạo cơ sở lý tưởng cho việc triển khai sự hợp tác kinh tế-thương mại ưu đãi lẫn nhau và cùng có lợi với các nước trên thế giới đặt biệt là các nước xung quanh".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo là nhà lãnh đạo TQ đi thăm nhiều nhất trong năm nay, có mặt tại các quốc gia ở châu Á và châu Âu, không những đã thúc đẩy quan hệ TQ—A-xê-an, TQ—Liên minh châu Âu v.v phát triển mà cũng tăng cường sự hợp tác đa phương hóa, đa dạng hoá với các nước, thu được thành quả rực rỡ. Cuối tháng 11, thủ tướng Ôn Gia Bảo thăm Lào và dự các hội nghị cấp cao A-xê-an. Trong 3 ngày ở thăm, 10 nước A-xê-an đã công nhận TQ là nền kinh tế thị trường hoàn toàn, TQ và A-xê-an đã ký một loạt văn kiện quan trọng, đánh dấu khu mâu dịch tự do TQ—A-xê-an thực chất khởi động. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

"Việc ký các văn kiện này chứng tỏ quan hệ TQ—A-xê-an lại phát triển lên tầm cao mới trên cơ sở vốn có, chủ yếu được thể hiện trong 3 mặt: một là: ký hiệp định thương mại hàng hóa, hai là ký hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp, ba là A-xê-an công nhận TQ là nền kinh tế thị trường hoàn toàn. Việc này nói lên quan hệ giữa A-xê-an và TQ đã bước vào giai đoạn mới hợp tác toàn diện".

Trong một năm qua, ngoại giao TQ thu được thành quả rực rỡ đã tạo bầu không khí quốc tế tốt đẹp cho phát triển kinh tế của TQ, cũng mở rộng sự hợp tác kinh tế thương mại giữa TQ với các nước, tất cả những điều này không thể tách rời với thực tiễn ngoại giao tích cực của các nhà lãnh đạo TQ.


1  2