Năm nay, TQ đã đẩy mạnh việc chỉnh đốn thị trường đất đai, đồng thời coi thanh lý chỉnh đốn khu phát triển làm trọng điểm của công tác chỉnh đốn lần này. Trong một năm, số lượng khu phát triển trong cả nước đã giảm 70%, đã cơ bản kiềm chế đà mở khu phát triển, khoanh nhiều vùng đất một cách mù quáng, ngăn chặn đà chiếm dụng bừa bãi đất canh tác.
![]( /mmsource/images/2004/12/27/kk44.jpg)
Những năm gần đây, TQ đã xuất hiện đà mù quáng mở khu phát triển, khoanh nhiều vùng đất, lên dự án, đã làm nổi cộm thêm các vấn đề mức tăng đầu tư quá lớn, cơ cấu kinh tế không hợp lý v,v, đe doạ đến sự vận hành an toàn của kinh tế vĩ mô. Trong tình hình này, Quốc vụ viện TQ xét thời cơ, cương quyết quyết sách, đã triển khai trong cả nước công tác chỉnh đốn thị trường đất đai với trọng điểm là thanh lý chỉnh đốn các khu phát triển.
![]( /mmsource/images/2004/12/27/kk11.jpg)
Qua cố gắng một năm nay, công tác thanh lý khu phát triển đã thực hiện cơ số rõ, số lượng và diện tích quy hoạch giảm với mức lớn. Tính đến nay, cả nước đã thanh lý 6866 khu phát triển các loại, đã giảm 4813 khu phát triển, diện tích quy hoạch giảm 24900 ki-lô-mét vuông, đối với các khu phát triển mà các địa phương nêu ra giữ lại, bộ lãnh thổ và tài nguyên phối hợp với uỷ ban phát triển và cải cách nhà nước, bộ thương mại, bộ xây dựng, tiến hành xét duyệt nghiêm khắc theo quyền hạn xét duyệt, quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai và quy hoạch tổng thể thành thị. Hiện nay đã có 52 khu phát triển kinh tế kỹ thuật cỡ quốc gia thông qua xét duyệt và thông báo khôi phục cung cấp đất; một số khu bảo hộ thuế thông qua xét duyệt; công tác xét duyệt đối với các khu phát triển khác đang được tiến hành.
1 2
|