Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-17 14:50:52    
Thế vận hội Bắc Kinh đang bình chọn biểu tượng mang đặc điểm văn hoá TQ

cri

Hưởng ứng lời mời của Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh, một số tỉnh, khu tự trị TQ đã sôi nổi tiến cử biểu tượng, mà phần lớn là động vật quý hiếm hoặc nhân vật trong truyền thuyết thần thoại của địa phương. Ví dụ, gấu mèo sống ở Tứ Xuyên, nhân dân tỉnh Tứ Xuyên nêu ra lấy gấu mèo làm biểu tượng, đồng thời mời chuyên gia nổi tiếng toàn quốc thiết kế hình tượng gấu mèo. Chính quyền địa phương còn quyết định bỏ ra 1 triệu nhân dân tệ để thưởng cho người cuối cùng đoạt giải thưởng biểu tượng thế vận hội với thiết kế ban đầu là gấu mèo. Ngoài ra, tỉnh Giang Tô tiến cử "Mỹ hầu vương" Tôn Ngộ Không trong truyện thần thoại TQ Tây Du Ký làm biểu tượng thế vận hội, Thanh Hải, Tân Cương và Tây Tạng thì cùng tiến cử linh dương Tây Tạng, Hắc Long Giang, Bắc Kinh và Phúc Kiến cũng lần lượt tiến cử hạc, thỏ, hổ v.v. Một số trang web nổi tiếng TQ mở chuyên mục về hoạt động này, số người tham gia bỏ phiếu trên mạng vượt quá 1 triệu lượt người.

Trong hoạt động tiến cử biểu tượng thế vận hội ở khắp đất nước TQ, hiện nay gấu mèo có nhiều khả năng được chọn nhất. Có chuyên gia nói, hình tượng gấu mèo rất đáng yêu, dễ biểu hiện bằng nghệ thuật, lông có hai màu trắng đen, phối hợp rất khéo với hai màu đỏ đen của huy hiệu thế vận hội Bắc Kinh. Song, khi dự hội thảo về biểu tượng với Tứ Xuyên, phó chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích TQ Ngô Thọ Chương nói, chọn gấu mèo làm biểu tượng có ưu thế rất lớn, nhưng có thành công hay không, quan trọng là ở thiết kế. Ông Ngô Thọ Chương đã phân tích mấy vấn đề tồn tại trong việc chọn gấu mèo làm biểu tượng từ góc độ Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế:

"Năm 1990 Á vận hội từng dùng gấu mèo làm biểu tượng, đây là một trở ngại, bởi vì mọi người đã quen với gấu mèo; ngoài ra, vì gấu mèo rất nổi tiếng, nên có nhiều công ty, sản phẩm đã lấy nó làm nhãn hiệu, biểu tượng thế vận hội là quyền sở hữu trí tuệ của Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế, bởi vậy có thể có một số vấn đề về mặt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ."

Ông Ngô Thọ Chương nói: "Làm thế nào phá vỡ những trở ngại này then chốt vẫn là phải có tác phẩm hay. 'Mỹ hầu vương' tuy không có vấn đề thứ nhất, nhưng cũng có hai vấn đề sau. Tác phẩm thiết kế biểu tượng đột phá trở ngại cần phải định vị ở mặt trình độ cao, mới mẻ và độc đạo, điều quan trọng hơn, biểu tượng là một tượng trưng hoàn mỹ, nhằm thể hiện nền văn hoá truyền thống và đặc điểm thời đại của TQ trước nhân dân thế giới."

Ngoài gấu mèo, "Mỹ hầu vương" được người TQ quen biết ra, môṭ số chuyên gia thiết kế mong thế vận hội Bắc Kinh có biểu tượng hoàn toàn mới, có thể gây rung động thị giác lớn mạnh cho mọi người.

1  2  3