Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-15 15:41:46    
Cải cách nông thôn TQ vòng mới mang lại 9 điều mừng cho 900 triệu nông dân TQ

Xin Hua
Nông thôn TQ năm 2004 lại trở thành sân khấu của cải cách, dưới sự dẫn dắt của văn kiện trung ương số 1, vòng mới cải cách nông thôn đã mang lại 9 điều mừng cho 900 triệu nông dân.

Điều mừng thứ nhất: thu nhập nông dân đã tăng lên.

Ba quý đầu năm 2004, thu nhập tiền mặt bình quân đầu người nông dân là 2110 nhân dân tệ, thực tế tăng 11,4%. Chuyên gia có thẩm quyền nhận định, mức tăng thuần thu nhập bình quân đầu người nông dân toàn năm có thể vượt mục tiêu dự định 5%.

Điều mừng thứ hai: Gánh vác nông dân đã giảm nhẹ.

Cải cách thuế, lệ phí nông thôn đã khiến nông dân TQ giảm gánh nặng tài chính trên 30%, toàn quốc cả thảy đã giảm nhẹ khoảng 28 tỉ nhân dân tệ gánh vác thu thuế nông dân. Hiện nay đã có 4 tỉnh, thành phố là Cát Lâm, Hắc Long Giang, Bắc Kinh và Thiên Tân miễn toàn diện thu thuế nông nghiệp, Thượng Hải miễn thu thuế nông nghiệp đối với nông dân, tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến miễn thu thuế nông nghiệp đối với cây lương thực và cây lấy dầu trên diện tích đất đai tính thuế.

Điều mừng thứ ba: Nông dân trồng lương thực đã có lợi.

Nhà nước thúc đẩy cải cách thể chế lưu thông lương thực, trực tiếp phát trợ cấp lương thực cho nông dân trồng lương thực. Đến trước ngày 1 tháng 10, toàn quốc đã trợ cấp trực tiếp 11,2 tỉ nhân dân tệ cho nông dân trồng lương thực, gần 600 triệu nông dân trồng lương thực trực tiếp được hưởng lợi ích chính sách nhà nước. Tính tích cực trồng lương thực của nông dân được nâng cao rộng khắp.

Điều mừng thứ tư: Đền bù đất của nông dân bị trưng dụng đã nâng cao.

Năm 2004, nhà nước tăng nhanh cải cách chế độ trưng dụng đất đai, đã ban hành tiêu chuẩn đền bù đất trưng dụng, quy định đơn vị dùng đất ưu tiên tiếp thu nông dân bị trưng dụng đất vào làm việc trong điều kiện ngang nhau. Toàn quốc cả thảy đã trả 16 tỉ 45 triệu nhân dân tệ tiền đền bù đất trưng dụng nợ của nông dân, chiếm 91,4% tổng kim ngạch nợ.

Điều mừng thứ năm: Nông dân vay tiền đã dễ dàng hơn.

Năm 2004, phạm vi thí điểm cải cách hợp tác xã tín dụng nông thôn đã mở rộng ra 29 tỉnh (khu tự trị, thành phố), năm nay, số tiền cho vay ủng hộ nông nghiệp của hợp tác xã tín dụng nông nghiệp toàn quốc đã tăng gần 200 tỉ nhân dân tệ.

1  2