Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-14 11:35:27    
Vài nét về bệnh thận

cri
Trước đây bệnh Thận là căn bệnh thường thấy ở những người trung và cao tuổi. Thế nhưng qua tìm hiểu ở khoa thận của các bệnh viện lớn ở Quảng Châu, phóng viên được biết, do đặc điểm và sinh lý như trong xã hội hiện đại người phụ nữ phải chịu áp lực lớn, trong phòng làm việc hầu như đều dùng máy điều hòa nhiệt độ, khiến cho không khí khô hanh và bị ô nhiễm, mà bản thân sức đề kháng của phụ nữ lại kém, dẫn đến việc các chị em còn trẻ đã yếu thận, xuất hiện bệnh viêm thận ngày một tăng.

Phó giáo sư Chu Thao Văn của khoa nội bệnh viện Trung Sơn Quảng Châu cho biết, bản thân một số đặc điểm sinh lý của chị em phụ nữ dễ dẫn đến việc mắc bệnh thận. Thứ nhất, sức đề kháng của phụ nữ kém hơn nam giới, một số bệnh do sức đề kháng như sốt xuất huyết, viêm da ,v,v cũng thường thấy ở những chị em vào độ tuổi trung niên nhiều nhất. Theo đà thay đổi của môi trường xã hội hiện đại , những căn bệnh do sức đề kháng cũng ngày một tăng. Một khi hệ thống miễn dịch bị tổn hại, thì thận cũng không thể tránh khỏi bị tổn thương.

Ngoài ra, do đường tiết niệu của phụ nữ rộng, trực tiếp đến thẳng bọng đái, dễ bị viêm, nên tỷ lệ mắc bệnh viêm bọng đái, viêm đường tiết niệu rất cao. Nếu trong thời kỳ phát bệnh mãn tính không khống chế được, cũng dễ dẫn đến viêm thận. Vì vậy, người phụ nữ bẩm sinh dễ mắc bệnh thận.

Bác sĩ Trình Việt Minh, chủ nhiệm khoa nội bệnh viện Đông y Quảng Châu giới thiệu, người phụ nữ trong xã hội hiện đại phải chịu áp lực cạnh tranh chưa từng có, mà chị em phụ nữ trí thức lại là người đứng mũi, chịu sào. Quan hệ với đồng nghiệp cũng như với cấp trên, vấn đề tình cảm ly hợp đều là nguồn áp lực đối với chị em. Nóng nẩy, dễ xúc động là tính cách chung của các bạn trẻ, mà chị em phụ nữ lại hay buồn rầu, vì vậy các chị em trẻ tuổi là những người tinh thần không ổn định nhất. Trong thời gian tinh thần không được thoải mái, sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể, cũng có thể do đó mà dần dần dẫn đến suy thận.

Ngoài ra, những người làm bàn giấy, thường xuyên làm việc trong môi trường có điều hòa nhiệt độ, không khí bị ô nhiễm, sẽ làm giảm sức đề kháng của thận và các nội tạng.

Bệnh suy thận có những triệu chứng như, miệng khô, sắc mặt không được tốt, đái nhiều, đái dắt, đau lưng, đau khớp, những người nghiêm trọng còn có triệu chứng như ù tai, đái ra máu, mắt mờ,v,v.

Các chuyên gia nêu rõ, sau khi xuất hiện những triệu chứng trên, không nên vội vàng tuỳ tiện uống thuốc. Có nhiều người bị bệnh thận, chính là do không hiểu rõ tình hình sức khỏe của mình, không qua sự chẩn đóan của bác sĩ, tùy tiện uống quá nhiều thuốc bổ, phá vỡ sự cân bằng trong cơ thể gây nên.

Mùa đông khí hậu khô hanh, vào lúc thích hợp nên mở cửa sổ cho thông gió và uống nhiều nước, phòng ngừa yếu thận.. Trong thức ăn, nên ăn nhiều các thức ăn giải nhiệt như, hoài sơn, hoa kim ngân, đỗ xanh, diêu cá,v,v. Các chị em trí thức trẻ không nên làm việc quá mệt mỏi, đồng thời tu dưỡng tính cách, tránh không làm cho tinh thần thay đổi quyết liệt.