|
Ông nói: "Mục đích cuối cùng của chúng tôi là để các cầu thủ này có thể đọ tài với các cầu thủ trình độ cao nhất trên thế giới ở độ tuổi này về mặt tố chất tâm lý và trình độ kỹ thuật. Chúng tôi phải đoạt huy chương tại thế vận hội Bắc Kinh. Do thế vận hội tổ chức tại TQ, đứng trước người hâm mộ và khán giả nước mình, tôi cho rằng đội TQ ít nhất phải lọt vào bốn đội mạnh."
Muốn thực hiện mục tiêu nghe ra tương đối khó khăn này, cần phải có kế hoạch đào tạo chi tiết. Do vậy, ông Krau-dơn và Liên đoàn bóng đá TQ hứa với các cầu thủ trẻ rằng, trong thời gian đào tạo tại Đức, các em mỗi tuần ít nhất có thể tham gia một trận thi đấu trình độ cao, mỗi tháng ít nhất có hai trận đấu quốc tế trình độ cao, tham gia giải vô địch trẻ U-18 Đức, tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn của Liên đoàn bóng đá Đức và Liên đoàn bóng đá Châu Âu, đồng thời đi Ác-hen-ti-na luyện tập, đá với các đội dự bị của các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng như River, Boca cũng như đội tuyển U-17 Ác-hen-ti-na v.v.

Trên thực tế, cũng như đã nói ở trên, đội bóng đá "Ngôi sao 08" không phải đội bóng tham gia thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, những cầu thủ xuất sắc trong họ sẽ có người tham gia đội tuyển trẻ hiện nay, đến năm 2008 mới thành lập đội tuyển Ô-lim-pích quốc gia. Liên đoàn bóng đá TQ nói, họ sẽ không mấy quan tâm thành tích của đội TQ tại thế vận hội năm 2008, chỉ muốn thông qua việc cử đội bóng đi Đức lưu học lần này, xây dựng một sân chơi bồi dưỡng cầu thủ trẻ TQ tại Châu Âu. Cơ sở tại Bát Kính-xinh-gơn sẽ trở thành cơ sở đầu tiên của Liên đoàn bóng đá TQ xây dựng tại hải ngoại.
Việc làm này bắt nguồn từ sự phản tỉnh của Liên đoàn bóng đá TQ đối với hiện trạng bóng đá TQ những năm qua, sau khi bị loại khỏi cúp bóng đá thế giới Đức năm 2006, Liên đoàn bóng đá TQ nhận thức rằng nguồn gốc bóng đá TQ tụt hậu là ở chỗ bồi dưỡng cầu thủ trẻ tụt hậu, do đó quyết tâm "bắt đầu từ trẻ nhỏ", nhưng hiện trạng bóng đá TQ không cho phép xây dựng hệ thống bồi dưỡng thanh thiếu niên chín chắn lành mạnh ngay được, bởi vậy mới tận khả năng gửi các cầu thủ trẻ sang các nước và khu vực bóng đá tiên tiến bồi dưỡng. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá TQ Viêm Thế Đạc nói:

"So với trình độ thể thao TQ nói chung, bóng đá TQ tương đối tụt hậu, đó là một sự thật. Tụt hậu có liên quan nhất định đến một số vấn đề xuất hiện hiện nay, nhưng Liên đoàn bóng đá TQ tin rằng, với sự cố gắng chung của cả giới bóng đá TQ, chúng tôi sẽ từng bước cải tạo tốt môi trường bóng đá TQ, nâng cao trình độ bóng đá TQ. Đương nhiên, chúng ta muốn đuổi kịp Bra-xin hoặc Đức, còn có quãng đường rất dài phải đi, nhưng chúng ta sẽ nhất định từng bước đuổi theo."
Cuối năm 1993, bóng đá TQ tha thiết nâng cao nhanh chóng trình độ bản thân, đã cử một đội trẻ mang tên Jian-li-bao đi Bra-xin lưu học, năm 1996 về nước. Hiện nay, có 7 cầu thủ của đội này nằm trong danh sách đội tuyển TQ. Nay, lại có một số cầu thủ trẻ TQ bước lên con đường lưu học, dù kết quả ra sao, ít ra cũng mang lại hy vọng mới cho nền bóng đá TQ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. 1 2
|