Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-08 17:52:22    
Cảm nghĩ chưa có dịp tỏ bày

cri

Tác giả: Phan Thị Thanh Thế ở phố Tân Tiến thị trấn Bố Hạ huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang

Là thính giả lâu năm của Đài phát thanh Quốc tế Trung quốc, tôi rất phấn khởi và hào hứng tham gia cuộc thi "55 Năm nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa" do Đài phát thanh Quốc tế tổ chức.

Ngày 1 tháng 10 năm 1949, tại cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân thủ đô Bắc Kinh, trên Quảng trường Thiên an môn, chủ tịch Mao Trạch Đông đã trịnh trọng tuyên bố trước nhân dân cả nước và nhân dân thế giới sự ra đời của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Đó là một thắng lợi trọng đại trên lịch sử của nhân dân các dân tộc Trung Quốc trong cuộc đấu tranh lâu dài chống thực dân Phong kiến và các thế lực phản động, vì độc lập của dân tộc, dân chủ của nhân dân, tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Thắng lợi của Cách mạng Trung Quốc và sự ra đời của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, một quốc gia rộng lớn với số dân đông nhất thế giới, là một thắng lợi to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức và phong trào Cách mạng thế giới, là thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chung của loài người tiến bộ trên thế giới ...

Trong 55 năm qua, kể từ ngày thành lập, Nước cộng Hoà nhân dân Trung Hoa, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh biết bao xương máu để đánh thắng thù trong giặc ngoài, chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu để xây dựng đất nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa, và đã giành được những thành tựu hết sức to lớn, toàn diện và vững chắc, có ý nghĩa lịch sử vô cùng vĩ đại đối với đời sống của nhân dân, vận mệnh của đất nước, đây chính là một đóng góp hết sức quan trọng và quý giá đối với nền hoà bình, ổn định, phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới. Uy tín và vị thế của Trung Quốc không ngừng được nâng cao trên trường Quốc tế.

Về quan hệ Trung Việt, bạn Thanh Thế viết:

Việt Nam Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi núi liền núi sông liền sông, là hai nước xã hội chủ nghĩa cùng chung lý tưởng, đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng tiến hành công cuộc cải cách và mở cửa, đổi mới đất nước, có nhiều điểm tương đồng. Hai nước thường xuyên trao đổi học hỏi lẫn nhau, cùng rút kinh nghiệm và cùng nhau phát triển,

Hai nước có mối tình hữu nghị truyền thống, đó là mối tình Hữu nghị Việt Hoa, vừa là Đồng chí vừa là anh em như lời của chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.

Mối tình đó đã được thể hiện ngay từ khi thành lập nước Cộng Hoà nhân dân Trung Hoa. Mặc dù hồi đó còn rất nhiều khó khăn, song Trung Quốc vẫn tận tình giúp đỡ Việt Nam, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đất nước Trung Quốc bao la là hậu phương vững chắc đáng tin cậy của Việt Nam như lời Mao chủ tịch từng nói. Trung Quốc đã hết sức hết lòng ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam về mọi mặt một cách vô tư và khảng khái. Chính nhờ sự giúp đỡ vô cùng to lớn đó đã góp phần giúp Việt Nam giành được thắng lợi hoàn toàn sau 30 năm kháng chiến chống ngoại xâm , xây dựng đất nước ngày một phồn thịnh.

Nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn ấy. Nhân dịp này, xin cho phép tôi được nói lên cảm nghĩ trên đây mà tôi chưa một lần nào có dịp tỏ bày. Xin chúc mối tình hữu nghị Việt Trung sẽ ngày càng đẹp tươi và đời đời bền vững.

55 năm thành lập nước Trung Hoa,

Đã trải hơn một phần hai thế kỷ.

Qua muôn vàn gian khổ hy sinh,

Đã lập nên biết bao kỳ tích.

Những thành tích "kinh thiên động địa",

Đưa đất nước ngày càng tiến tới,

Dân càng được hưởng nhiều quyền lợi,

Mọi người đều hạnh phúc giàu sang.

Trung Quốc càng phú cường vinh quang,

Uy tín Quốc tế ngày càng nâng cao,

"Trung Hoa " hai chữ đáng tự hào.