Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-02 16:56:10    
Việc khởi động thực sự khu mậu dịch tự do TQ - ASEAN sẽ tăng nhanh tiến trình nhất thể hóa kinh tế châu Á

cri

Nghe Online

Hội nghị nhà lãnh đạo TQ A-sê-an lần thứ 8 đã kết thúc tại Viên Chăn , thủ đô Lào cách đây ít hôm . Trong thời gian họp hội nghị , TQ và A-sê-an đã ký hàng loạt hiệp nghị quan trọng , khiến khu mậu dịch tự do TQ A-sê-an bước sang giai đoạn khởi động toàn diện mang tính thực chất . Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đài chúng tôi , bà Ngụy Dân , phó chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu kinh tế Thế giới thuộc Sở nghiên cứu vấn đề quốc tế TQ cho rằng , điều này tất sẽ thúc đẩy hữu hiệu tiến trình nhất thể hóa kinh tế khu vực Châu Á .

Việc ký kết ' Hiệp nghị mậu dịch hàng hóa trong Hiệp nghị khung về sự hợp tác kinh tế toàn diện khu mậu dịch tự do TQ A-sê-an' và ' Hiệp nghị cơ chế giải quyết tranh chấp giữa TQ và A-sê-an ' là một trong những thành quả quan trọng của hội nghị lần này . ' Hai Hiệp nghị này quy định , TQ và các nước A-sê-an sẽ bắt đầu giảm thuế quan mậu dịch trong khu vực kể từ năm tới , cho đến trước năm 2010 , tỷ lệ thuế quan trong khu vực sẽ giảm xuống còn 5 o/o thậm chí càng thấp hơn ; Trong Hiệp nghị , các nước A-sê-an còn công nhận địa vị kinh tế thị trường hoàn toàn của TQ . Nói đến hai Hiệp nghị này , bà Ngụy Dân cho rằng , hai Hiệp nghị đó đã dọn đường cho việc thiết lập khu mậu dịch tự do TQ A-sê-an . Bà nói :

" Hai Hiệp nghị này mang tính lịch sử hết sức quan trọng , xét về mặt chính trị , chúng đánh dấu quan hệ TQ và A-sê-an sẽ bước sang giai đoạn mới hợp tác toàn diện ; về kinh tế , việc ký kết Hiệp nghị đánh dấu khu mậu dịch tự do TQ A-sê-an đã bước sang giai đoạn khởi động toàn diện mang tính thực chất . Việc ký kết Hiệp nghị cũng dọn đường để thiết lập khu mậu dịch tự do TQ A-sê-an , quan hệ kinh tế thương mại giữa TQ và A-sê-an sau này sẽ phát triển trong khuôn khổ của hai Hịêp nghị đó , cuối cùng thực hiện mục tiêu thiết lập khu mậu dịch tự do TQ A-sê-an cùng có lợi , ưu đãi lẫn nhau và cùng phồn thịnh ."

Những năm gần đây , quan hệ hợp tác kinh tế thương mại TQ A-sê-an đã có sự phát triển nhanh chóng và ngày càng khăng khít , mức độ dựa vào nhau về kinh tế không ngừng được tăng cường . Bà Ngụy Dân cho rằng , sở dĩ sự hợp tác kinh tế song phương được triển khai thuận lợi , đó là nhờ có quan hệ chính trị tốt đẹp , nhất là các hành động chính trị như ký : " Tuyên bố về hành vi các bên trên Biển Nam " , thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hòa bình và phồn vinh , TQ gia nhập " Hiệp ước hợp tác hữu nghị Đông Nam Á " , khiến sự tin cậy chính trị song phương không ngừng được tăng cường . Bà nói :

" Tôi cho rằng , quan hệ chính trị tốt đẹp này đóng vai trò hết sức tích cực nhằm thúc đẩy sự hợp tác kinh tế thương mại trung dài hạn của song phương , cũng tạo cơ sở chính trị rất tốt cho việc thực thi và tiến hành đàm phán về khu mậu dịch tự do ; trái lại , tiến triển thuận lợi về sự hợp tác kinh tế cũng đóng vai trò rất tốt thúc đẩy quan hệ chính trị phát triển thuận lợi , tôi cho rằng , giữa chính trị và kinh tế là mối quan hệ tốt đẹp tác động lẫn nhau ."

Bà Ngụy Dân còn nói , sự hợp tác kinh tế thương mại giữa TQ và A-sê-an có không gian hết sức to lớn , bước phát triển của quan hệ kinh tế thương mại song phương sẽ không ngừng tăng nhanh cùng với việc thúc đẩy xây dựng khu mậu dịch tự do TQ A-sê-an . Bà cho rằng , để đảm bảo việc xây dựng thuận lợi khu mậu dịch tự do , TQ và A-sê-an cần phải tiếp tục cố gắng về 4 mặt sau đây . Bà nói :

" Một là phải nhanh chóng hoàn thành công tác đàm phán về Hiệp nghị thương mại dịch vụ và đầu tư ; hai là song phương TQ A-sê-an đều phải làm theo thời gian biểu quy định trong hai Hiệp nghị đã ký kết , thực sự giảm miễn thuế quan ; ba là song phương phải tăng cường hợp tác , thống nhất tiêu chuẩn và đơn giản hóa thủ tục về các mặt hải quan , kiểm nghiệm , kiểm dịch và kiểm tra chất lượng , thiết thực thực hiện tự do hóa mậu dịch ; bốn là song phương phải xử lý tốt sự sắp xếp của sản phẩm nhạy cảm , không nên để cho các sản phẩm đó trở thành chướng ngại của tự do hóa mậu dịch song phương . "

Việc thiết lập khu mậu dịch tự do TQ A-sê-an đã phác họa nên bản đồ tốt đẹp cho việc phát triển kinh tế Châu Á sau này . Trong vòng 10 năm tới , một khu mậu dịch tự do mới gồm 1.7 tỷ người tiêu dùng , gần 2 nghìn tỷ đô-la ̣ tổng giá tri sản phẩm khu vực và 1.2 nghìn tỷ đô-la tổng kim ngạch mậu dịch sẽ chiếm vị trí độc đáo trong nền kinh tế toàn cầu . Về mặt này , bà Ngụy Dân nói :

"Sau khi thiết lập khu mậu dịch tự do , TQ tất sẽ lôi kéo sự phát triển kinh tế của các nước A-sê-an thậm chí cả khu vực Châu Á . Ngoài ra , việc TQ và A-sê-an thiết lập khu mậu dịch tự do cũng đẩy mạnh việc cơ cấu lại kinh tế mậu dịch của các nước khác và A-sê-an trong khu vực . Cho nên , tôi cho rằng , việc thiết lập khu mậu dịch tự do TQ A-sê-an sẽ có ảnh hưởng tích cực và sâu xa đối với tiến trình nhất thể hóa kinh tế khu vực Châu Á ."