Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-02 15:10:31    
Tôn trọng, hữu nghị và hợp tác-một chủ đề vĩnh hằng thấu suốt trong sự hợp tác TQ---A-xê-an

Xin Hua
Ngày 29-11, thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo nói, 15 năm qua, bằng hành động thiết thự TQ đã khiến cho các nước A-xê-an ghi nhận TQ là một lực lượng quan trọng trong việc giữ gìn hoà bình và phát triển của thế giới, sự phát triển của TQ sẽ không đe dọa tới bất cứ nước nào mà chỉ có lợi cho A-xê-an, cho châu Á và cho Thế giới.

Đúng như những lời nói của thủ tướng Ôn Gia Bảo, hội nghị đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho mọi người là các nhà lãnh đạo các nước A-xê-an tràn đầy niền tin đối với TQ và các nhà lãnh đạo TQ, là sự tôn trọng lẫn nhau, tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác chú trọng thực tế không ngừng phong phú giữa TQ và các nước A-xê-an.

Lãnh đạo các nước A-xê-an đã hết lời ca ngợi TQ trong các hội nghị và các cuộc tiếp xúc, ca ngợi chính sách đối với A-xê-an của TQ. Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ba-đa-uy nói, TQ đã kết hợp sự nổi lên của mình với sự phát triển của A-xê-an, làm cho cả thế giới được lợi. Thủ tướng Thái Lan Thặc-xin Xin-na-vắt nói, TQ là trụ cột hoà bình và an ninh của khu vực, là "đầu tàu" phát triển kinh tế của châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Thủ tướng Lào Bun-nhăng Vo-la-chít nói, quan hệ giữa TQ và A-xê-an là sôi động nhất trong các mối quan hệ đối thoại của A-xê-an, là "mẫu mực" trong quan hệ giữa A-xê-an với các nước khác.

Việc TQ giành được sự tôn trọng của các nước A-xê-an là không thể tách rời với việc TQ kiên trì nguyên tắc các nước không kể lớn hay nhỏ đều nhất luật bình đẳng trong các công việc quốc tế lâu nay. Mấy chục năm qua, là nước lớn trong khu vực, Chính phủ TQ luôn luôn khiêm tốn và chân thành, chiếu cố đầy đủ tới lợi ích của các nước A-xê-an, luôn luôn nghĩ tới các nước láng giềng.

Trong thời gian dự các hội nghị, thủ tướng Ôn Gia Bào đã đề xuất 12 sáng kiến, hai bên đã ký và công bố 5 hiệp nghị và văn kiện. Tất cả những điều này đều nhận được sự ủng hộ của các nước A-xê-an, lãnh đạo các nước A-xê-an phổ biến cho rằng đây là thể hiện của sự hợp tác chân thành giữa TQ và A-xê-an. 

Những năm qua TQ và A-xê-an đã lập nên nhiều cái "thứ nhất" trong quan hệ: TQ là nước lớn đầu tiên ngoài A-xê-an tham gia "Hiệp ước thân thiện, hữu nghị và hợp tác A-xê-an". TQ là nước đầu tiên ký hiệp định xây dựng khu mậu dịch tự do với A-xê-an và cũng là nước duy nhất thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với A-xê-an, và là nước đầu tiên bày tỏ sẵn sàng gia nhập "Hiệp ước khu vực không hạt nhân Đông nam Á"...

1  2