Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-02 15:10:24    
Chuyến thăm Đông nam Á của thủ tướng Ôn Gia Bảo có lợi cho hợp tác chính trị và an ninh

Hãng tin TQ

Trong chuyến thăm lần này, thủ tướng Ôn Gia Bảo và các nhà lãnh đạo A-xê-an đã công bố "chương trình hành động thực hiện tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hoà bình và phồn thịnh Trung Quốc---A-xê-an", qui hoạch toàn diện nội dung hợp tác cụ thể về thực về quan hệ đối tác chiến lược trong 5 năm tới, củng cố thành quả, không ngừng tiến lên.

Về những cọ sát tồn tại giữa Trung Quốc và các nước A-xê-an, Trung Quốc chủ trương áp dụng các biện pháp làm dịu và hoà giải, đề xuất sáng kiến "gác lại bất đồng, cùng nhau khai thác" trong vấn đề biển đông. Từ đầu năm đến nay hai bên tiếp tục tìm tòi thực hiện "tuyên bố về hành vi ứng xử của các bên trên biển đông", giữ gìn sự ổn định tình hình trên biển đông.

Tháng 9 năm nay, Trung Quốc và Phi-li-pin đã ký hiệp nghị về công tác địa chấn biển liên hợp trong một số khu vực trên biển đông, thúc đẩy việc cùng nhau khai thác biển đông cất bước đi vững chắc. Ý nghĩa của việc này là phát đi một tín hiệu rõ ràng với bên ngoài, tức các nước trong khu vực hoàn toàn có thể giải quyết bất đồng qua đối thoại. Ngoài ra Trung Quốc và A-xê-an còn tay trong tay tấn công chủ nghĩa khủng bố, tăng cường tấn công các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, xúc tiến việc cải tạo ô nhiễm môi trường, ngăn chặn nhập cư trái phép cũng như hoạt động buôn lậu ma-túy quốc tế.

Điều đáng nói là tháng 3 năm nay, hội nghị bộ trưởng ngoại giao A-xê-an chính thực ra tuyên bố về vấn đề Đài Loan, tái khẳng định kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, phải đối Đài Loan tiến hành cuộc "trưng cầu ý dân". Đây là lần đầu tiên các nước A-xê-an tỏ rõ lập trường tập thể trong vấn đề Đài Loan, là sự thể hiện quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc---A-xê-an.

Trung Quốc là nước đang phát triển lớn nhất, 10 nước A-xê-an, Nhật và Hàn Quốc là lực lượng chính trị-kinh tế quan trọng. Chuyến thăm lần này của thủ tướng Ôn Gia Bảo có lợi cho xúc tiến sự hội nhập giữa Trung Quốc với A-xê-an, Nhật và Hàn Quốc, không những khiến cho hai bên ưu đãi lẫn nhau và cùng giành thắng lợi về kinh tế, mà cũng có lợi cho sự hợp tác gắn bó về chính trị, đóng góp cho sự phát triển và ổn định của Châu Á nói riêng và thế giới nói chung.


1  2