Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-01 14:50:31    
"Vẻ đẹp" và "Sức khỏe" cái nào nặng cái nào nhẹ?

Xin Hua

Cuộc điều tra gần đây về "Vẻ đẹp" và "Sức khỏe" cái nào nặng cái nào nhẹ cho thấy, Trung Quốc có nhiều chị em phụ nữ chỉ coi trọng "Vẻ đẹp" dung nhan mà coi nhẹ "Sức khỏe" bản thân, thà mất mấy trăm đồng đi mua một lọ mỹ phẩm đắt đỏ, cũng không chịu bỏ ra vài chục đồng đến bệnh viện kiểm tra phụ khoa theo thông lệ.

Cuộc điều tra vấn đáp đối với 14 nghìn chị em từ 25 tuổi đến 50 tuổi của Viện Nghiên cứu Sức khỏe Nữ giới Vệ sinh Bắc Kinh tại 10 thành phố: Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trịnh Châu, Thành Độ, Đại Liên, Phúc Châu, Quảng Châu, Vô Tích và Hàng Châu cho thấy, tỷ lệ chị em từ 30 tuổi đến 50 tuổi mỗi năm ít nhất kiểm tra một lần phụ khoa chưa tới 5 %, phần lớn đến bệnh viện kiểm tra là do chị em có bệnh phụ khoa rõ rệt, rất ít người đến bệnh viện kiểm tra hoàn toàn là vì dự phòng, họa hoằn cũng là do đơn vị tổ chức kiểm tra sức khỏe thông lệ hàng năm.

Trong số chị em bị điều tra, có trên 85 % người đều từng có chứng bệnh: kinh nguyệt không đều, khí hư khác thường v.v., song phần lớn đều không coi trọng tình hình khác thường của cơ thể, cho rằng không có gì phải kinh ngạc, chỉ cần gắng sức chịu đựng là sẽ qua. Đối với nguyên nhân xảy ra chứng bệnh, số người giải thích được một cách mạch lạc thì lại hiếm như lông phượng sừng lân. Khi lựa chọn thực phẩm thuốc, còn thuốc kê không theo đơn hoặc hình thức chữa trị, thì hiện tượng hướng dẫn sai lầm của quảng cáo lại càng phổ biến, có khoảng 1/3 chị em bị điều tra đều nói là thích chạy đua theo quảng cáo, kết quả là lựa chọn sản phẩm hoặc hình thức chữa trị không thích hợp với mình.

Theo đà xã hội mở cửa, tỷ lệ nhiễm các bệnh về giới của Trung Quốc cũng được tăng từng năm, nhiều chị em không coi trọng việc bảo vệ mình trong sinh hoạt tình dục. Cuộc điều tra lần này cho thấy, tỷ lệ mắc các bệnh phụ khoa như: viêm khoang chậu mãn tính, nạo thai, mất khả năng sinh đẻ, u cơ tử cung, u nang buồng trứng v.v. đều khá cao.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Nữ giới Vệ sinh Bắc Kinh Vũ Đại Thánh kêu gọi, trong khi quan tâm đến dung nhan, các chị em phụ nữ hãy càng phải hiểu biết đầy đủ tình hình sức khỏe của mình, nắm chắc kiến thức dự phòng và bảo vệ sức khỏe cần thiết, rồi tìm cách chữa trị; phải coi trọng việc định kỳ kiểm tra sức khỏe, phòng ngừa từ đầu, nhằm phát hiện sớm chẩn đoán sớm và chữa trị sớm, vừa có thể nâng cao hiệu quả phòng chống, lại có thể giảm bớt tỷ lệ tử vong của bệnh tật.