Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-30 16:41:51    
Hiệp hội hoà bình nghị viện châu Á không ngừng lớn mạnh

cri
Hội nghị thường niên lần thứ 5 của Hiệp hội hoà bình nghị viện châu Á diễn ra từ ngày 30-11 đến ngày 2-12 tại I-xla-ma-bát thủ đô Pa-ki-xtan. Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đoàn đại biểu quốc hội đến từ mấy chục nước châu Á Thái bình dương sẽ xoay quanh chủ đề: viễn cảnh châu Á, thực hiện hoà bình và phát triển thông qua đối thoại và hợp tác giữa các quốc hội, cùng nhau thảo luận kế hoạch hoà bình và phát triển của châu Á. Phó chủ tịch quốc hội Trung Quốc U-vi-xi-mu-gơ dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội Trung Quốc tham dự hội nghị và phát biểu ý kiến.

Hiệp hội hoà bình nghị viện châu Á là tổ chức quốc hội khu vực do quốc hội các nước có chủ quyền ở châu Á Thái bình dương và quốc hội một số nước chủ quyền có lãnh thổ châu Á tổ chức, tháng 9-1999 thành lập tại Đắc-ca thủ đô Băng-la-đét. Tôn chỉ và mục tiêu của hội nghị là tôn trọng và ủng hộ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước và quốc hội các nước châu Á, thúc đẩy nền hoà bình và ổn định của khu vực và thế giới. Hiệp hội đã tạo một diễn đàn cho các nước thành viên giao lưu trao đổi và tăng cường tình hữu nghị, các bên tham dự đưa ra quyết định đối với các vấn đề trọng đại trên cơ sở thương lượng nhất trí.

Hiệp hội hoà bình nghị viện châu Á không ngừng lớn mạnh kể từ ngày thành lập đến nay, nước thành viên đã từ 26 nước ban đầu phát triển tới 37 nước hiện nay, Trung Quốc là một trong những nước thành viên sáng lập. Trong cuộc họp của Hội đồng Hiệp hội tổ chức ở Ma-ni-la tháng 7-2004, đã thông qua đơn xin gia nhập Hiệp hội của Pa-lau, các nước tiểu vương quốc A Rập và Libi. Theo chương trình nghị sự của khóa họp năm nay, tư cách nước thành viên của ba nước này sẽ được hội nghị toàn thể phê chuẩn. Đến lúc đó, Libi sẽ trở thành nước thành viên châu Á châu Phi đầu tiên của Hiệp hội hoà bình nghị viện châu Á.

Trước khoá họp này, Hiệp hội hoà bình nghị viện châu Á đã tiến hành bốn khoá họp. Khóa họp thứ ba tổ chức tại Bắc Kinh và Trùng Khánh từ ngày 15 đến 19-4-2002, hơn 400 đại biểu đến từ hơn 30 nước châu Á đã tham dự hội nghị. Xoay quanh chủ đề Hoà bình và phát triển tiến hành thảo luận, hội nghị cuối cùng đã thảo luận thông qua Tuyên ngôn Trùng Khánh.

Theo điều lệ của Hiệp hội hoà bình nghị viện châu Á, chủ tịch Hiệp hội do đại hội hàng năm bầu cử, nhiệm kỳ một năm. Chủ tịch đương nhiệm là chủ tịch Hạ nghị viện Phi-lip-pin ông Đê-vê-nê-xi-a. Theo thông lệ, chủ tịch quốc hội của nước chủ nhà đăng cai đại hội khóa 5 Hu-se-in sẽ được bầu làm chủ tịch mới của Hiệp hội trong phiên họp toàn thể đầu tiên vào ngày 30-11, và chịu trách nhiệm điều hành đại hội thường niên khoá 5 của Hiệp hội.

Trong 5 năm qua, Hiệp hội hoà bình nghị viện châu Á thuận theo trào lưu thời đại, đặc biệt là xu thế phát triển của châu Á, đã làm rất nhiều việc có hiệu quả lớn, phát huy vai trò tích cực và to lớn trọng việc thúc đẩy hoà bình và phát triển ở khu vực châu Á.