Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-30 16:05:02    
Các lần hội nghị thượng đỉnh ASEAN

Xin Hua
Từ năm 1967 thành lập đến nay Hiệp hội các nước Đông Nam Á (A-sê-an) đã lần lượt tổ chức 9 lần hội nghị thượng đỉnh, trọng điểm thảo luận vấn đề phát triển quan hệ hợp tác giữa các nước thành viên trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế v.v, đồng thời đã thu được thành quả tích cực.

Ngày 23 đến 24 tháng 2 năm 1967, hội nghị thượng đỉnh A-sê-an lần thứ nhất tổ chức tại đảo Ba-li In-đô-nê-xi-a. Nhà lãnh đạo 5 nước A-sê-an đã ký Hiệp ước hợp tác hữu nghị Đông Nam Á và Tuyên bố phối hợp nhất trí Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

Ngày 4 và 5 tháng 8 năm 1977, hội nghị thượng đỉnh A-sê-an lần thứ hai tổ chức tại Cu-a-la Lăm-pơ, thủ đô Ma-lai-xi-a. Hội nghị xác định A-sê-an sẽ mở rộng sự hợp tác kinh tế khu vực, tăng cường đối thoại và liên hệ kinh tế với các nước Mỹ, Nhật, Ô-xtrây-li-a và khối cộng đồng Châu Âu.

Ngày 14 và 15 tháng 12 năm 1987, hội nghị thượng đình A-sê-an lần thứ ba tổ chức tại Ma-ni-la, thủ đô Phi-lip-pin. Hội nghị đã thông qua tuyên bố Ma-ni-la.

Ngày 27 và 28 tháng 1 năm 1992, hội nghị thượng đỉnh A-sê-an lần thứ tư tổ chức tại Xinh-ga-po. Nhà lãnh đạo 6 nước A-sê-an đã ký tuyên bố Xinh-ga-po năm 1992 và hiệp định khung tăng cường hợp tác kinh tế A-sê-an.

Ngày 14 và 15 tháng 12 năm 1995, hội nghị thượng đỉnh A-sê-an lần thứ năm tổ chức tại Băng-cốc, thủ đô Thái Lan. Hội nghị đã thông qua tuyên bố Băng-cốc, ký 38 văn kiện nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế v.v. Hội nghị còn quyết định mỗi năm tổ chức một lần hội nghị thượng đỉnh không chính thức giữa hai lần hội nghị thượng đỉnh chính thức. Nhà lãnh đạo 7 nước A-sê-an cùng nhà lãnh đạo ba nước Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia (lúc đó ba nước chưa gia nhập A-sê-an) lần lượt thay mặt nước mình ký hiệp ước khu vực không có hạt nhân Đông Nam Á.

Ngày 15 và 16 tháng 12 năm 1998, hội nghị thượng đỉnh A-sê-an lần thứ 6 tổ chức tại Hà Nội, thủ đô Việt Nam. Hội nghị đã thông qua các văn kiện nhằm thúc đẩy A-sê-an tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị và an ninh như tuyên bố Hà Nội, cương lĩnh hành động Hà Nội, tuyên bố biện pháp mạnh dạn.

Ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2001, hội nghị thượng đỉnh A-sê-an lần thứ bảy tổ chức tại Xê-ri Bê-ga-van, thủ đô Bru-nây. Nhà lãnh đạo 10 nước A-sê-an thẩm xét thông qua báo cáo trung kỳ của kế hoạch hành động Hà Nội, đồng thời đã xác định dự án hợp tác ưu tiên về mặt tăng nhanh nhất thể hoá khu vực A-sê-an, phát triển công nghệ thông tin và viễn thông cũng như khai thác nguồn nhân lực.

Ngày 4 và 5 tháng 11 năm 2002, hội nghị thượng đỉnh A-sê-an lần thứ tám tổ chức tại Nông-pênh Cam-pu-chia. Nhà lãnh đạo 10 nước đã thảo luận sâu rộng và đi đến nhận thức chung về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như thực hiện nhất thể hoá A-sê-an, chống chủ nghĩa khủng bố v.v, đã ký hiệp định du lịch A-sê-an.

Ngày 7 và 8 tháng 10 năm 2003, hội nghị thượng đỉnh A-sê-an lần thứ chín tổ chức tại đảo Ba-li In-đô-nê-xi-a. Hội nghị đã thông qua một tuyên bố nhằm thành lập "Khối cộng đồng A-sê-an" tương tự như Liên minh Châu Âu vào năm 2020, đã xác định A-sê-an sẽ tiến theo khối cộng đồng quan hệ càng gắn bó hơn .