Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-30 14:47:39    
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN chú trọng thúc đẩy nhất thể hoá ASEAN

cri

Nghe Online

Ngày 29, hội nghị cấp cao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 10 diễn ra trong hai ngày đã tổ chức tại Viên-chăn, thủ đô Lào. Cùng ngày, hội nghị đã ký Cương lĩnh hành động Viên-chăn và hiệp nghị khung về lĩnh vực ưu tiên nhất thế hoá của ASEAN, đã quy hoạch phương án hành động 6 năm tới cho việc thực hiện bản thiết kế to lớn "Cộng đồng ASEAN".

Cương lĩnh hành động Viên-chăn nhằm sâu sắc sự phát triển nhất thể hoá khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển trong khối, được ASEAN ấn định nhằm đối phó với các thách thức chủ nghĩa khủng bố khu vực, giá dầu mỏ gia tăng cũng như bệnh truyền nhiễm lan tràn v.v, nó sẽ trở thành một "Kế hoạch 6 năm" mới chỉ đạo sự hợp tác kinh tế, chính trị và an ninh ASEAN từ năm 2004 đến năm 2010. Các nhà lãnh đạo dự hội nghị còn đồng ý mở Quỹ phát triển ASEAN, để thúc đẩy việc thực hiện văn kiện cương lĩnh này và các chương trình hành động sau này, đồng thời kêu gọi các nước đối thoại của ASEAN, các nước khác cũng như tổ chức khu vực và quốc tế có thể ủng hộ các nước ASEAN thực thi Cương lĩnh hành động Viên-chăn.

Để sâu sắc sự nhất thể hoá kinh tế khu vực, các nhà lãnh đạo dự hội nghị còn đã ký Hiệp nghị khung về lĩnh vực ưu tiên nhất thể hoá ASEAN, để thiết thực thúc đẩy và tăng cường xây dựng khu mậu dịch tự do ASEAN, sẽ phát triển ASEAN thành thị trường và cơ sở hàng hoá đơn nhất. Hiệp nghị khung quy định, 6 nước thành viên ASEAN Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan sẽ xoá bỏ thuế quan sản phẩm trong 11 lĩnh vực ưu tiên như sản phẩm nông nghiệp, ô tô, công nghiệp thông tin v.v vào trước năm 2007. bốn nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam sẽ cắt giảm thuế đối với sản phẩm 11 ngành này vào năm 2012. Hội nghị còn giao cho các bộ trưởng phụ trách công việc kinh tế của các nước tiếp tục tăng cường điều phối, để bảo đảm thực hiện mục tiêu nhất thể hoá lĩnh vực liên quan trong thời gian quy định.

Trong lĩnh vực an ninh, hội nghị đã thông qua Cương lĩnh hành động cộng đồng an ninh ASEAN. Cương lĩnh này chủ yếu bao gồm nội dung như nguyên tắc xử lý quan hệ các nước trong khối, cơ chế dự phòng và giải quyết xung đột hữu hiệu cũng như tái thiết hoà bình sau xung đột v.v. Cương lĩnh đặc biệt nêu rõ, tạo dựng "Cộng đồng an ninh ASEAN" là nhằm thúc đẩy sự hợp tác chính trị và an ninh trong ASEAN, chứ không phải "Muốn ký kết một liên minh quân sự hoặc tổ chức công ước phòng thủ nào". Thực ra, Cộng đồng an ninh ASEAN cùng với Cộng đồng kinh tế ASEAN và Cộng đồng xã hội và văn hoá ASEAN cùng thuộc một phần của Cộng đồng ASEAN mà hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm 2003 quyết định thành lập.

Các nước còn quyết định tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống, đã ký Tuyên bố ASEAN chống buôn bán người, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác, cùng chống hành vi tội phạm xuyên quốc gia như chủ nghĩa khủng bố, rửa tiền v.v.

Ngoài ra, các nước ASEAN còn khẳng định lại sẽ dốc sức cho việc thu nhỏ khoảng cách phát triển trong nội bộ ASEAN, giảm bớt nghèo nàn và bất công xã hội, xây dựng xã hội thương yêu đùm bọc nhau, đồng thời phát triển quan hệ đối ngoại mở cửa hơn, chú trọng thực tế hơn đối với các nước đối thoại và và nước khác, tạo dựng ASEAN hoà bình, an ninh và phồn thinh, tăng cường mối liên hệ kinh tế và hợp tác văn hoá xã hội với các nước Đông Á và các nước ngoài Đông Á.

Từ hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại đảo Ba-li In-đô-nê-xi-a năm ngoái đến nay, ASEAN đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực chính trị, an ninh, hợp tác phát triển kinh tế xã hội. Dư luận nhận định, hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này tất sẽ tăng nhanh rất lớn nhịp bước nhất thể hoá ASEAN.