Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-29 10:49:02    
Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc , Nhật , Hàn Quốc ( 10+3 )

Xin Hua
Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc , Nhật , Hàn Quốc là hội nghị giữa các nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN : Bru-nây , In-đô-nê-xi-a , Ma-lai-xi-a , Phi-li-pin, Xin-ga-po , Thái Lan , Việt Nam , Lào , Mi-an-ma , Cam-pu-chia với các nhà lãnh đạo 3 nước Trung Quốc , Nhật và Hàn Quốc , được khởi xướng vào năm 1997 khi ASEAN thành lập tròn 30 năm .

Ngày 15-12 năm 1997 , Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc , Nhật , Hàn Quốc lần đầu tiên diễn ra tại Cu-a-la Lăm-pơ , thủ đô Ma-lai-xi-a . Các nhà lãnh đạo các nước ASEAN và 3 nước Trung Quốc , Nhật và Hàn Quốc đã đi sâu trao đổi ý kiến và đi đến nhận thức chung rộng rãi về tương lại , phát triển và hợp tác của khu vực Đông Á trong thế kỷ 21 . Chủ tịch Giang Trạch Dân có bài phát biểu quan trọng với tiêu đề " Tay trong tay , cùng nhau kiến tạo tương lai ", điểm lại những biến đổi sâu sắc và tiến bộ to lớn của các nước Đông Á trong 20-30 năm qua .

Ngày 16-12 năm 1998 , Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc , Nhật , Hàn Quốc lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội , thủ đô Việt Nam . Các nhà lãnh đạo các nước ASEAN và 3 nước Trung Quốc , Nhật và Hàn Quốc đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác giữa các nước Đông Á , khắc phục sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ , giữ gìn hoà bình , ổn định và phát triển của khu vực . Các nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng , cơ chế hội nghị này hết sức quan trọng , có lợi cho việc tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN với 3 nước Trung Quốc , Nhật và Hàn Quốc . Trong bài phát biểu tại hội nghị , phó chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nêu ra những kiến nghị của Trung Quốc về làm thế nào để Đông Á thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ , khôi phục tăng trưởng kinh tế.

Ngày 28-11 năm 1999 , Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc , Nhật , Hàn Quốc lần thứ ba diễn ra tại Ma-ni-la , thủ đô Phi-li-pin . Tại hội nghị , thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ nêu ra chủ trương và những kiến nghị cụ thể của Trung Quốc về phương hướng và lĩnh vực hơp tác Đông Á . Kết thúc hội nghị , ra bản Tuyên bố chung về hợp tác Đông Á .

Ngày 24-11 năm 2000 , Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc , Nhật , Hàn Quốc lần thứ 4 diễn ra tại Xin-ga-po .Các nhà lãnh đạo của 13 nước đến dự hội nghị đã trao đổi ý kiến xoay quanh vấn đề tương lai của Đông Á và tăng cường hợp tác Đông Á . Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã trình bày nhận xét về tình hình và tương lai hợp tác Đông Á , nêu ra những kiến nghị cụ thể về tăng cường hợp tác .

Ngày 5 tháng 11 năm 2001 , Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc , Nhật , Hàn Quốc lần thứ 5 diễn ra tại Xơ-ri Bơ-ga-van , thủ đô Bru-nây . Các nhà lãnh đạo dự hội nghị đã thảo luận Báo cáo nhóm triển vọng Đông Á , trao đổi ý kiến sâu rộng về việc tăng cường hợp tác và giao lưu giữa các nước Đông Á trong mọi lĩnh vực . Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ nêu ra 5 kiến nghị mới về thúc đẩy hợp tác Đông Á .

Ngày 4-11 năm 2002 , Hội nghị cấp cao ASEAN và Trung Quốc , Nhật , Hàn Quốc lần thứ 6 diễn ra tại Phnôm-pênh , thủ đô Cam-pu-chia .Tại hội nghị ,thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã trình bày quyết tâm và thái độ tích cực của Trung Quốc trong việc tham gia hợp tác khu vực .

Ngày 7-10 năm 2003 , Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc , Nhật , Hàn Quốc lần thứ 7 diễn ra tại Đảo Ba-li In-đô-nê-xi-a . Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo dự và có bài phát biểu với tiêu đề " Cùng nhau viết lên trang mới cho sự hợp tác Đông Á ."