|
Ông Trương Ngọc Minh, ông chủ Câu lạc bộ cưỡi ngựa Ngọc Kỳ Lân rất hài lòng về sự kinh doanh hiện nay, ông cho phóng viên biết: "Hiện nay Câu lạc bộ của tôi có hơn 60 con ngựa, mỗi tuần có hơn 10 nghìn người đến đây cưỡi ngựa. Trên thảo nguyên Khang Tây rộng mấy kilomet vuông, còn có mười mấy Câu lạc bộ quy mô như của tôi, những người đến nơi họ cưỡi ngựa cũng rất nhiều."
Trong 6 năm qua, các nơi TQ, nhất là một số vùng kinh tế phát triển, đã thành lập rất nhiều Câu lạc bộ cưỡi ngựa tư nhân đầu tư. Tính đến cuối năm 2003, Bắc Kinh đã có 44 Câu lạc bộ cưỡi ngựa, Thượng Hải có 10 Câu lạc bộ, Quảng Đông có gần 20 Câu lạc bộ. Tại tỉnh Thiểm Tây vùng tây bắc TQ, còn đã xuất hiện Câu lạc bộ bóng ngựa đầu tiên ở TQ. Theo đà phát triển của Câu lạc bộ cưỡi ngựa, số người thường xuyên cưỡi ngựa ở TQ không ngừng tăng lên, hiện nay, TQ có hơn chục nghìn người thường xuyên tham gia cưỡi ngựa; có 500 vận động viên cưỡi ngựa đã đăng ký. Trong khi đó, số ngựa thể thao ở TQ cũng tăng lên nhanh chóng, hiện nay vùng Bắc Kinh đã có hơn 4 nghìn con ngựa, toàn quốc có khoảng 10 nghìn con, hiện TQ đã trở thành một trong những nước có ngựa thể thao nhiều nhất trên thế giới.
Tổng thư ký Hiệp hội cưỡi ngựa TQ Thường Vĩ cho rằng, tuy cưỡi ngựa là một môn khá tốn tiền, nhưng theo đà kinh tế TQ phát triển, những người có thu nhập vừa và cao ở một số thành phố phát triển, nhất là ông chủ doanh nghiệp tư doanh và những người làm văn phòng trong doanh nghiệp lớn và vừa, đã có năng lực tiêu dùng thường xuyên tham gia môn cưỡi ngựa, đây là nguyên nhân khiến số Câu lạc bộ cưỡi ngựa và người thường xuyên cưỡi ngựa tăng lên nhanh chóng. Ông Thường vĩ nói:
"Theo đà phát triển kinh tế hiện nay, môn cưỡi ngựa hoàn toàn có thể triển khai trong tầng lớp những người làm văn phòng, hiện nay tiêu chuẩn thu phí của một số Câu lạc bộ thường là 50-60 đồng đến 200 đồng một tiếng đồng hồ tuỳ theo huấn luyện viên và ngựa khác nhau, tại thành phố lớn có thu nhập khá cao, đã có những người đủ năng lực tiêu thụ như vậy, họ hoàn toàn có thể chịu đựng được, điều này đã tạo điều kiện cho Câu lạc bộ cưỡi ngựa TQ không ngừng phát triển hội viện."
1 2 3
|