Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-25 16:57:16    
Chuyến thăm Châu Mỹ La-tinh của chủ tịch Hồ Cẩm Đào thành công tốt đẹp

cri

Nghe Online

Từ ngày 11 đến ngày 23 tháng 11 , chủ tịch nước TQ Hồ Cẩm Đào đã thăm chính thức bốn nước Bra-xin , Ác-hen-ti-na , Tri-lê và Cu-ba , đồng thời dự hội nghị không chính thức nhà lãnh đạo Tổ chức Apéc lần thứ 12 tại Xăng-ti-a-gô , thủ đô Tri-lê . Trả lời phỏng vấn của phóng viên trên máy bay , ngoại trưởng TQ Lý Triệu Tinh tháp tùng chủ tịch Hồ Cẩm Đào sang thăm 4 nước kể trên nói , chuyến thăm Châu Mỹ La-tinh của chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đạt mục đích dự định là mở rộng nhận thức chung , tăng cường sự tin cậy lẫn nhau , mở rộng hợp tác và cùng phát triển , đây là chuyến thăm thành công và giàu thành quả .

Đây là lần đầu tiên chủ tịch Hồ Cẩm Đào sang thăm các nước Châu Mỹ La-tinh với danh nghĩa là nguyên thủ quốc gia . Chuyến thăm lần này đã tiếp thêm sức sống mới cho việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa TQ và Châu Mỹ La-tinh , xác định mục tiêu và phương hướng mới nhằm mở rộng và thắt chặt quan hệ TQ và các nước Mỹ La-tinh trong tình hình mới . Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh nói , chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đi sâu trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn với nhà lãnh đạo của bốn nước về các mặt củng cố tình hữu nghị truyền thống , tăng cường hợp tác cùng có lợi . Hai bên đã đi đến nhận thức chung về tăng thêm sự tín nhiệm về chính trị và sâu sắc sự hợp tác .

Chuyến thăm Châu Mỹ La-tinh của chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã khiến sự hợp tác kinh tế thương mại giữa TQ và bốn nước nói trên tiến một bước mới , địa vị kinh tế thị trường của TQ đã được nhiều nước công nhận . Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh cho biết , torng thời gian ở thăm , TQ và bốn nước đã ký 39 văn kiện hợp tác đề cập tới nhiều lĩnh vực như : thương mại , đầu tư , hàng không vũ trụ , du lịch , giáo dục v.v . Bra-xin , Ác-hen-ti-an và Tri-lê tuyên bố thừa nhận địa vị kinh tế thị trường của TQ , TQ và Tri-lê đã dẫn đầu khởi động cuộc đàm phán mậu dịch tự do song phương . Pê-ru chủ động tuyên bố công nhận địa vị kinh tế thị trường của TQ . Tất cả những điều này đều sẽ có lợi thúc đẩy sự hợp tác bình đẳng cùng có lợi trong lĩnh vực thương mại và kinh tế giữa TQ với bốn nước kể trên , mở ra chân trời rộng lớn cho lĩnh vực hợp tác của song phương .

1  2  3