Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-25 16:34:17    
Tam Giang--3 con sông chảy song song

cri
Núi tuyết và sông băng trêng cao nguyên Thanh-Tạng, nóc nhà của thế giới là đầu nguồn của rất nhiều sông ngòi lớn. Ở Trung Quốc có 3 con sông lớn bắt nguồn tại đây, ba con sông này cùng chảy song song trên một đoạn dài hơn 400 km, vùng thượng du ở đây là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới, đó là khu phong cảnh 3 con sông chảy song song-di sản thiên nhiên thế giới.

Khu phong cảnh 3 con sông chảy song song nằm ở vùng núi cao hiểm trở trên địa bàn tỉnh Vân Nam miền nam Trung Quốc là một khu vực rộng lớn mấy trăm km2. Ba con sông là chỉ sông Nộ Giang, sông Lan Thương và sông Kim Sa. Ba con sông này chảy song song với nhau trên một quãng đường dài hơn 400 km, trong đó khoảng cách gần nhất giữa sông Nộ Giang và sông Lan Thương không đầy 19 km.

Ba con sông đều bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng, sông Kim Sa hội tụ vào các hoan sông Nhã Long, Tại Độ và Gia Lăng hình thành sông Trường Giang xuyên suốt nam bắc Trung Quốc, và cuối cùng đổ ra Thái bình dương. Sông Lan Thương chảy từ bắc xuống nam xuyên qua biên giới đến vùng thượng du sông Mê-công của các nước láng giềng. Sông Nộ Giang chảy từ bắc xuống nam qua Mi-an-ma trở thành vùng thượng du của sông Sa Uyn. Sông Lan Thương và Nộ Giang cuối cùng đổ ra Ấn-độ dương.

Khu phong cảnh ba con sông chảy song song với những ghềnh thác hiểm trở, đồng cỏ cao nguyên thanh tịnh, núi cao hoa tươi đua nở của vùng cao nguyên, động thực vật qúi hiếm dồi dào cộng thêm là nơi có nhiều dân tộc thiểu số Trung Quốc như Tạng, Nộ, Li-xu...cư trú có phong tục tập quán dân tộc độc đáo nên đã có sức hấp dẫn thần kỳ có một không hai trên thế giới.

1  2