Giải vô địch Wu-su châu Á lần thứ 6 ngày 24 khai mạc tại Răn-gun thủ đô Mi-an-ma. Nước chủ nhà đoạt được tấm huy chương vàng đầu tiên. Tuyển thủ Trung Quốc đến từ đất tổ Wu-su giành được tấm guy chương vàng thứ hai.
Vận động viên nước chủ nhà Lâm Thanh Ngọc biểu diễn Thái cực quyền, động tác quy phạm, linh hoạt, chậm dãi, tạo hình nghệ thuật cực kỳ đẹp, đạt điểm cao nhất 9.43 điểm. Đây là lần thứ hai cô giành được huy chương vang môn Thái cực quyền, lần trước ở thế vận hội châu Á diễn ra ở Fu-san Hàn Quốc. Tuyển thủ Trung Quốc Bành Lệ Lệ chỉ thiếu có 0.02 điểm, giành huy chương bạc.
Tuyển thủ 19 tuổi của Trung Quốc Vương Tung giành được huy chương vàng môn thương thuật với điểm rất cao là 9.43 điểm, tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Viên Trung và tuyển thủ Hồng Công Trung Quốc Hắc Chí Hồng cùng được 9.28 điểm, cùng giành huy chương bạc.
Có hơn 530 vận động viên đến từ 25 nước và khu vực tham dự giải lần này, đó là Xin-ga-po, Nhật Bản, Hàn Quốc, I-ran, Việt Nam, Mông Cổ, In-đô-nê-xi-a, Thái lan, Xri Lan-ca, Pa-ki-xtan, Căm-pu-chia, Phi-lip-pin, Ấn Độ, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Nê-pan, Ca-dắc-xtan, Băng-la-đét, Tuốc-mê-ni-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, Trung Quốc, Hồng Công Trung Quốc, Ma Cao Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc. Đây là cuộc thi có nhiều đoàn và nhiều vận động viên tham dự nhất kể từ năm 1987 bắt đầu có giải vô địch wu-su châu Á.
1 2
|