Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-24 16:20:11    
Một chuyến thăm quan trọng nhằm củng cố và phát triển quan hệ TQ – Cu-ba

cri

Hai là, quan hệ chính trị hữu nghị TQ – Cu-ba là sự đảm bảo quan trọng của hai nước nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại. Chuyến thăm lần này đã xúc tiến mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Cu-ba là một trong những đối tác kinh tế và thương mại quan trong của TQ tại khu vực Mỹ La-tinh. Chính phủ TQ luôn luôn rất coi trọng phát triển hợp tác kinh tế và thương mại với Cu-ba. Những năm qua, dưới sự cố gắng chung của hai bên, sự hợp tác kinh tế và thương mại của hai nước đã gặt hái những thành quả đáng mừng. Trong khi đó, sự hợp tác của hai bên trong lĩnh vực đầu tư cũng có xu thế tốt đẹp. Nguyên thủ hai nước TQ và Cu-ba đồng ý từ góc độ chiến lược coi trọng hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Trong thời gian Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến thăm, cơ quan hữu trách hai nước đã ký hàng loạt văn kiện hợp tác song phương, liên quan đến nhiều lĩnh vực như kiểm dịch thực vật, hợp tác kỹ thuật sinh vật cũng như hợp tác kỹ thuật kinh tế v.v.. Ngoài ra, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn cùng Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô tới dự cuộc Hội thảo Mậu dịch Đầu tư TQ – Cu-ba, nối nhịp cầu cho sự hợp tác kinh tế và thương mại của hai nước.

Ba là, trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã giới thiệu quan điểm phát triển khoa học của Chính phủ TQ nêu ra về phối hợp toàn diện bền vững và lấy người làm gốc, nhấn mạnh TQ sẽ duy trì nền kinh tế quốc dân phát triển liên tục, cao tốc, nhịp nhàng và lành mạnh, không ngừng nâng cao trình độ và chất lượng đời sống của 1 tỷ 300 triệu nhân dân TQ. Sự giới thiệu của Chủ tịch Hồ Cẩm đào đã gây cảm hứng nồng nàn của Người lãnh đạo Cu-ba trong có Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô cũng như các nhân sĩ giới doanh nghiệp.

Bốn là, hai bên nhất trí đồng ý, sẽ tăng cường hiệp thương và phối hợp trong công việc quốc tế, cùng giữ gìn lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển, góp phần cho hòa bình và phát triển của thế giới. Hai bên đều cho rằng, hai nước có lý tưởng và lòng tin chung, cho dù tình hình thế giới có thay đổi gì, thì kiên trì đi con đường phát triển tự chủ phù hợp với tình hình nước mình là sự lựa chọn nhất trí của hai nước.


1  2