Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-22 15:08:48    
Hội nghị cấp cao APEC thu được thành quả về ba mặt

cri

Hai là, lãnh đạo của các thành viên đã tiến hành các cuộc gặp song phương dồn dập bên lề hội nghị cấp cao APEC lần này. Cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước Trung-Mỹ là cuộc gặp đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước sau khi ông Bu-xơ tái đắc cử tổng thống Mỹ, sẽ có ảnh hưởng quan trọng đối với phát triển quan hệ hai nước trong 4 năm tới, bởi vậy được mọi người quan tâm. Cuộc gặp cấp cao Trung-Nhật nói lên sự giao lưu cấp cao bị gián đoạn trong hơn 3 năm qua giữa hai nước bắt đầu được khôi phục trở lại; Cuộc gặp cấp cao TQ--Xin-ga-po nói lên quan hệ hai nước từng một dạo bị phương hại có hy vọng được hàn gắn. Ngoài ra cuộc gặp cấp cao Nga-Nhật xoay quanh vấn đề giải quyết tranh chấp lãnh thổ cũng như cuộc gặp cấp cao Mỹ-Nhật xoay quanh vấn đề tỷ gía hối đoái của đồng Đô-la Mỹ cũng được các phương tiện truyền thông đại chúng quan tâm. Mặc dù giữa các bên liên quan vẫn tồn tại sự bất đồng trong một số vấn đề nhạy cảm, nhưng thông qua các cuộc gặp này lãnh đạo các nền kinh đã tỏ rõ lập trường nguyên tắc và sự quan tâm của mình, đã tăng thêm sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau, có lợi cho tăng cường sự tin cậy và phát triển quan hệ song phương, xúc tiến khối đoàn kết giữa các thành viên APEC, đặt nền tảng cho các thành viên đưa ra sự phản ứng tập thể đối với các thách thức chung khu vực Châu Á-Thái bình dương sau này.

Ba là, hội nghị lần này đã xúc tiến sự giao lưu và liên hệ giữa giới doanh nghiệp với lãnh đạo các nền kinh tế APEC, trên mức độ nhất định sẽ xúc tiến chính phủ đưa ra những quyết sách càng hợp lý hơn. Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC đã trình bản báo cáo tư vấn hằng năm lên hội nghị đối thoại giữa hội đồng này với các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế diễn ra ngày 20. Bản báo cáo đã nêu ra nhiều kiến nghị hợp lý, trong đó bao gồm: nỗ lực thúc đẩy và sớm kết thúc cuộc đàm phán về chương trình phát triển Đô-ha của Tổ chức thương mại thế giới; áp dụng các bước đi thiết thực về tăng cường chống tham nhũng; thành lập một nhóm chuyên viên cấp cao phụ trách nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng khu mậu dịch tự do Châu Á-Thái bình dương, v.v. Báo cáo còn kiến nghị các nền kinh tế tăng cường an ninh của hệ thống tài chính để phòng ngừa rủi ro tài chính-tiền tệ, tăng cường xây dựng năng lực, xây dựng chương trình cải cách thương mại và đầu tư, v.v.

1  2  3